Ðức Thánh cha kêu gọi giúp đỡ

người di dân và tị nạn Siria và Irak

 

Ðức Thánh cha kêu gọi giúp đỡ người di dân và tị nạn Siria và Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-12-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt bày tỏ quan tâm đến những người di dân và tị nạn, từ Siria và Irak. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức từ thiện Công giáo tiếp tục trợ giúp những anh chị em trong hoàn cảnh như vậy.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên khóa họp trực tuyến chiều ngày 10 tháng 12 năm 2020, do Bộ Phát triển nhân bản toàn diện của Tòa Thánh triệu tập, về tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Siria và Irak. Tham dự khóa họp, có các đại diện của hơn 50 tổ chức bác ái Công giáo, các đại diện của hàng giám mục địa phương và các tổ chức Giáo hội, các dòng tu hoạt động tại hai quốc gia liên hệ cũng như tại các nước láng giềng. Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Mỗi cố gắng, dù to hay nhỏ, được thực hiện để hỗ trợ tiến trình hòa bình, cũng giống như đặt một viên gạch để xây dựng một xã hội công bằng hơn, cởi mở đón tiếp, tại đó mọi người có thể được một nơi an cư. Tôi nghĩ trước tiên tới những người phải bỏ gia cư để trốn chạy những kinh hoàng của chiến tranh, để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn cho bản thân và thân nhân. Ðặc biệt, những người phải bỏ quê hương, nơi họ lớn lên và được củng cố đức tin. Cần phải làm sao để sự hiện diện Kitô tại các lãnh thổ ấy tiếp tục là một dấu chỉ hòa bình, tiến bộ, phát triển, hòa giải giữa con người và các dân tộc'.

Ðức Thánh cha cho biết ngài cũng nghĩ đến những người tị nạn muốn hồi hương, và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để những người tị nạn ấy được hồi hương, bảo đảm những điều kiện an ninh, và kinh tế cần thiết hầu cuộc hồi hương ấy có thể diễn ra. Mọi cố gắng theo chiều hướng này đều quí giá.

Sau cùng, Ðức Thánh cha khích lệ tất cả các tổ chức bác ái Công giáo dấn thân trợ giúp những người di dân và tị nạn, Syria và Irak, không phân biệt tín ngưỡng. Những trợ giúp cho họ phải là một dấu chỉ hữu hình về lòng bác ái của Giáo hội.

(Vatican News 10-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page