Bethlehem lại bị phong tỏa vì đại dịch

 

Bethlehem lại bị phong tỏa vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 09-12-2020) - Thủ tướng Palestine, ông Mohammed Shatajjeh lại ra lệnh phong tỏa bốn miền thuộc lãnh thổ Palestine vì đại dịch, từ tối ngày 10 tháng 12 đến tối ngày 17 tháng 12 năm 2020: đó là Hebron, Nablus, Tulkarem và Bethlehem.

Theo thông cáo công bố hôm 7 tháng 12 năm 2020, trong tuần lễ vừa nói, chỉ được mở cửa các tiệm thuốc tây, tiệm thực phẩm và bánh mì. Các trường học tiếp tục bị đóng cửa. Các công nhân Palestine sang làm việc tại Israel phải ở lại Israel trong thời gian phong tỏa ở Palestine như vừa nói. Các thánh đường ở Palestine bị đóng cửa. Ngoài ra, đám cưới, đám tang và mọi cuộc tụ họp khác đều bị cấm. Việc đi lại giữa bốn miền nói trên cũng bị cấm, từ ngày 12 đến 17 tháng 12 năm 2020, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Các cơ sở công và tư chỉ được phép mở cửa ở dạng khẩn trương, tối đa 30% công, nhân viên. Ngoài ra, các nút chặn ban đêm tới miền Cisjordani tiếp tục bị đóng mười ngày cho đến 17 tháng 12 năm 2020. Biện pháp này được kiểm chứng mỗi ngày.

Lãnh thổ của Palestine và miền Gaza có số người lây nhiễm Coronavirus tăng vọt lên 1,700 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ mới đây, 20 người thiệt mạng, theo tin của hãng Wafa Palestine.

(KNA 7-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page