Bắt được kẻ đốt nhà thờ tại Vườn Giệtsimani

 

Bắt được kẻ đốt nhà thờ tại Vườn Giệtsimani.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-12-2020) - Hôm 4 tháng 12 năm 2020, cảnh sát Israel đã bắt được thủ phạm vụ đốt nhà thờ các dân nước, cũng gọi là "Nhà thờ Hấp hối", tại vườn Giệtsimani ở Jerusalem, dưới chân núi Cây Dầu.

Ðương sự 49 tuổi, đã rưới xăng trong thánh đường và nổi lửa, gây thiệt hại vật chất. Nhiều nhân viên cứu hỏa đã tham gia cuộc chữa lửa. Vụ đốt thánh đường này xảy ra trong lúc Ðức Thượng phụ Pizzaballa làm lễ nhậm chức, tại Ðền thờ Thánh Mộ cùng ngày 4 tháng 12 năm 2020. Cảnh sát và Dòng Phanxicô tại Thánh địa đã phổ biến hình chụp thánh đường bị hư hại vì hỏa hoạn. Nhiều băng ghế bị hư hại và nền thánh đường bị đen.

Ðài truyền hình KAN News của Israel cũng phổ biến tin vụ bắt giữ một người đàn ông, với mũ Kippa của người Do thái và bên cạnh đó là những ổ khóa. Cảnh sát Israel tạm thời loại trừ nguyên do ý thức hệ hoặc quốc gia chủ nghĩa trong vụ này. Các cuộc điều tra sơ khởi cho thấy đương sự đã có thành tích tội ác.

Theo tờ "Israel Thời Báo", thủ phạm đã từng bị bắt trước đây vì những vụ đốt phá, không chỉ nhắm tới các thánh đường hoặc cơ sở của Kitô giáo. Trong khi đó tổ chức giải phóng Palestine, OLP, mô tả thủ phạm như "một tên thực dân khủng bố".

Thánh đường bị đốt là một Vương cung Thánh đường được kiến thiết từ năm 1919 đến 1924, với tiền dâng cúng của các tín hữu từ mười hai quốc gia. Thánh đường này được xây trên nền móng của một Thánh đường bị phá hủy năm 746, vì động đất.

Các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa đã kêu gọi cảnh sát Israel nghiêm túc điều tra về vụ đốt nhà thờ này, nhất là vì nó do động lực chủng tộc thúc đẩy.

Chúa nhật 6 tháng 12 năm 2020, Ðức Thượng phụ Pizzaballa đã chủ sự thánh lễ, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ bị hư hại vì hỏa hoạn. Ðồng tế với ngài, có cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa.

Về phần Ðức Thượng phụ Theophilos, Giáo chủ Chính thống Jerusalem, đã ra thông cáo lên án vụ đốt Thánh đường ở vườn Giệtsimani, do những thành phần Israel cực đoan: đây là một tội ác kỳ thị chủng tộc cho thấy não trạng cực đoan Israel nhắm đánh vào các thánh đường và tài sản của Giáo hội. Ý thức hệ cực đoan này tìm cách đánh đuổi các Kitô hữu ra khỏi Thánh địa. Và ngài nói thêm rằng "Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thi hành vai trò của mình, trong việc bảo vệ các đền thánh Kitô và bảo tồn sự hiện diện bản địa của Kitô giáo tại Thánh địa".

(KNA, Custodia, Orthodoxtimes 5-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page