Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Irak

vào tháng Ba năm 2021

 

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Irak vào tháng Ba năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-12-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Irak trong bốn ngày, vào tháng Ba năm 2021.

Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: "Nhận lời mời của Cộng hòa Irak và Giáo hội Công giáo địa phương, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ thực hiện cuộc tông du tại nước này, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021, thăm thủ đô Baghdad, bình nguyên Ur, có liên hệ tới Tổ phụ Abraham, thành phố Erbil cũng như Mossul và Qaraqosh ở bình nguyên Ninive.

Chương trình viếng thăm sẽ được thông báo vào thời gian thích hợp, để ý đến diễn tiến của tình trạng khẩn trương về y tế trên thế giới".

Hồi năm 2019, ngày 10 tháng 6  năm 2019, Ðức Thánh cha đã bày tỏ ý định viếng thăm Irak, khi tiếp kiến các tham dự viên Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo hội Ðông phương, gọi tắt là Roaco. Ý định này càng cụ thể hơn khi ngài tiếp tổng thống Irak Berham Salih, ngày 25 tháng 1 năm 2020.

Hồi trước năm thánh 2000, thánh Gioan Phaolô II cũng có ý định viếng thăm Irak, nhất là miền Ur, quê hương của Tổ phụ Abraham. Dự án này đã lên chương trình từ ngày 1 đến 3 tháng 12 năm 1999, nhưng không thực hiện được, vì sau vài tháng thương thuyết, lãnh tụ Saddam Hussein đã quyết định hoãn lại dự án này.

(Vatican News 7-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page