Công giáo Hàn Quốc

cử hành Năm thánh Kim Ðại Kiến

 

Công giáo Hàn Quốc cử hành Năm thánh Kim Ðại Kiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 08-12-2020) - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đang cử hành Năm thánh kỷ niệm 200 năm sinh nhật của thánh tử đạo Anrê Kim Ðại Kiến (Kim Taegon), linh mục đầu tiên chịu tử đạo, bị xử trảm ngày 16 tháng 9 năm 1846.

Năm thánh kỷ niệm bắt đầu từ Chúa nhật 29 tháng 11 năm 2020, và kéo dài đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, với chủ đề là: "Ông có phải là người Công giáo hay không?", câu hỏi được đặt ra cho thánh Kim Ðại Kiến trong cuộc tra hỏi tại nhà tù, trước khi bị chém đầu.

Lễ khai mạc Năm thánh đã được Ðức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, chủ sự tại nhà thờ Chính tòa Minh Ðổng (Myeong Dong), nơi có di hài của thánh nhân. Trong số các vị đồng tế, có Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Alfred Xuereb, người Malta. Ngài đã đọc sứ điệp chúc mừng của Ðức Thánh cha Phanxicô và Sắc lệnh mở Năm thánh.

Trong lễ, Ðức cha Matthia Lý Vĩnh Huân (Ri Yong Hoo, Lee Yong Hoon), giám mục giáo phận Thủy Nguyên (Suwon), chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã giảng và nhắn nhủ các tín hữu Công giáo Hàn Quốc hãy bước đi theo gương thánh Anrê Kim Ðại Kiến, củng cố đức tin và căn tính Công giáo của mình. Ngài nói: câu hỏi "Ông có phải là người Công giáo hay không?" cũng là câu hỏi được đề ra cho các tín hữu Công giáo Hàn Quốc ngày nay".

Thánh Anrê Kim Ðại Kiến - Kim Taegon - sinh năm 1821 trong một gia đình quí tộc rất sùng đạo, chịu chức linh mục bí mật tại Thượng Hải, bên Trung Quốc. Trở về nước, ngài nhiệt thành làm việc truyền giáo, giữa lúc cuộc bách hại chống Công giáo đang được tiến hành mạnh mẽ. Cha bị bắt và bị xử trảm vì không chịu từ bỏ đức tin Kitô.

Cha Anrê Kim vốn là một học giả rành văn hóa tây phương, đã soạn các tác phẩm bằng tiếng Latinh, Pháp và Hoa, đồng thời am tường sâu rộng về văn hóa Triều Tiên. Ngài là vị đứng đầu trong số 103 vị tử đạo được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh, ngày 6 tháng 5 năm 1984, tại Hàn Quốc.

(Vatican News 4-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page