Tông hiến mới có thể được phê chuẩn

trước Phục sinh

 

Ðức Hồng y Semeraro: Tông hiến mới có thể được phê chuẩn trước Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-12-2020) - Ðức tân Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết Tông hiến mới về Giáo triều Roma có thể sẽ được phê chuẩn trước lễ Phục sinh 2021.

Ðức Hồng y Semeraro nguyên là giám mục giáo phận Albano, phụ cận Roma và từng làm thư ký của Hội đồng các Hồng y Cố vấn của Ðức Giáo hoàng trong bảy năm trời, từ đầu cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Vida Nueva, Ðời Sống Mới, ở Tây Ban Nha, ngài cho biết văn bản mới của dự thảo Tông hiến đã được sửa đổi tới 70%, nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của Giáo hội, và đặc biệt quan tâm tới sự tản quyền về địa phương.

Ðức tân Hồng y cũng tâm sự rằng: "Tôi sắp tròn 73 tuổi và khi tròn 75, các giám mục được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha và tôi đã chuẩn bị cho việc làm này khi ở giáo phận Albano. Vì thế, việc Ðức Thánh cha bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh là một điều ngạc nhiên và nó khiến tôi phải đương đầu với một giai đoạn mới bất ngờ trong cuộc sống. Vì vậy, khi Ðức Thánh cha ngỏ ý muốn bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng, tôi nêu vấn nạn rằng: 'Con đã gần 73 tuổi rồi, quá trễ để bắt đầu một giai đoạn mới!', nhưng Ðức Thánh cha trả lời: 'Tôi bị làm Giáo hoàng khi đã 77 tuổi!' Thế là tôi không trả lời ngài được!"

(Vida Nueva 4-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page