Tình trạng sức khỏe

của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Tình trạng sức khỏe của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-12-2020) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, cải chính tin của vài báo chí nói rằng Ðức Biển Ðức bị mất tiếng, không nói được nữa.

Hôm 4 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Ganswein nói với hãng tin Công giáo Ðức KNA rằng tiếng nói của Ðức Biển Ðức XVI rất yếu và nhẹ, cần phải lắng tai mới nghe được.

Chiều thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020, mười một tân Hồng y, liền sau công nghị tấn phong, đã được Ðức Thánh cha Phanxicô hướng dẫn đến chào thăm Ðức nguyên Giáo hoàng. Trong dịp này, ngài đã dùng máy vi âm để nói với các Hồng y mới, và thậm chí cũng nói đùa với các vị.

Sau cuộc viếng thăm này, báo chí có đăng hình các tân Hồng y ngồi sát nhau trên băng ghế tại nhà nguyện và phê bình các vị không mang khẩu trang. Thêm vào đó tân Hồng y còn hát trước Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðức nguyên Giáo hoàng.

Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein xác nhận điều đó, nhưng nói thêm rằng các tân Hồng y từ xa tới, đã chịu cách ly tại nhà trọ thánh Marta nhiều ngày trước công nghị phong Hồng y và đã chịu xét nghiệm. Tất cả các vị đều âm tính đối với Coronavirus.

Mặt khác, Ðức tân Hồng y Mauro Gambetti, 55 tuổi, nguyên Bề trên tu viện thánh Phanxicô ở Assisi, nói với đài phát thanh Domradio ở Ðức rằng: "Cuộc gặp gỡ của các Hồng y mới với Ðức nguyên Giáo hoàng rất cảm động, và bầu không khí những giới hạn vì Coronavirus càng gia tăng cảm tưởng ấy. Ðó thực là một buổi lễ đặc biệt. Khi mỗi người chúng tôi chào Ðức nguyên Giáo hoàng, chúng tôi chỉ trao đổi cử chỉ và không nói chuyện với ngài. Trước khi đến gặp ngài, chúng tôi đã khử khuẩn đôi tay và khi hát, chúng tôi giữ khoảng cách an toàn. Vì thế, tôi nghĩ một sự lây nhiễm trong trường hợp này là khó có thể".

(KNA 4-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page