Tòa Thánh tái khẳng định

kỷ luật rước lễ chung

 

Tòa Thánh tái khẳng định kỷ luật rước lễ chung.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-12-2020) - Tòa Thánh tái khẳng định kỷ luật hiện hành của Giáo hội Công giáo, về việc cho tín hữu Kitô không Công giáo được rước lễ trong một số trường hợp đặc biệt, đồng thời cảnh giác về một số lạm dụng trong lãnh vực đại kết Kitô.

Trong thời gian gần đây, có một số nơi trong Giáo hội Công giáo tại vùng nói tiếng Ðức, có nhiều lạm dụng trong việc cho rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Hôm 4 tháng 12 năm 2020, trong cuộc họp báo giới thiệu chỉ nam về đại kết Kitô dành cho các giám mục, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định kỷ luật hiện hành của Giáo hội Công giáo, theo đó chỉ có thể cho một tín hữu Kitô không Công giáo rước lễ trong những trường hợp đặc biệt, như nguy tử hoặc có sự cấp thiết trầm trọng, miễn là người ấy biểu lộ cùng một niềm tin Công giáo về bí tích Thánh Thể, như qui định trong khoản số 844 của Giáo luật hiện hành.

Vấn đề này cũng được đề cập đến trong cuốn chỉ nam đại kết nhắm hướng dẫn các giám mục trong các hoạt động đại kết, và khẳng định rằng: "Phán đoán của giám mục về sự cấp thiết trầm trọng và khi nào việc cho chịu bí tích chung giữa Công giáo và Kitô khác là điều thích hợp, luôn đòi phải có sự phân định mục vụ, vì điều này có liên hệ tới sự săn sóc và cứu độ các linh hồn. Không bao giờ có thể chia sẻ chung các bí tích chỉ vì lý do lịch sự. Cần phải khôn ngoan thận trọng để tránh gây ra hoang mang hoặc gây gương mù cho các tín hữu".

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng y Koch cũng nhận định rằng vấn đề truyền chức trong các cộng đồng Kitô khác có thành sự hay không chính là một chướng ngại lớn trong việc giải quyết vấn đề thần học, liên quan đến việc rước lễ chung. Ví dụ, Anh giáo cho phép truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, đó là điều mà Giáo hội Công giáo không thể chấp nhận được. Ðức Hồng y nói: "Chúng ta cần hoạt động rất nhiều về tình trạng này, nhưng chúng ta không giải quyết được hiện nay".

Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, có mặt tại cuộc họp báo, cũng xác nhận rằng vấn đề truyền chức giám mục ở trong tâm cuộc đối thoại đại kết. Trong một nơi khác, cuốn chỉ nam cũng nói đến vấn đề cho các cộng đoàn Kitô khác không Công giáo sử dụng thánh đường Công giáo. Ðiều này có thể nhưng phải phân định xem nó có gây gương mù và hoang mang nơi các tín hữu hay không. Ví dụ, hồi tháng giêng năm nay, xảy ra một cuộc tranh luận: một giám mục Công giáo thuộc giáo phận Richmond ở bang Virginia, đã cho phép Giáo hội Anh giáo sử dụng nhà thờ Công giáo để truyền chức cho một nữ giám mục là bà Susan Haynes. Vụ này gây xôn sao trong dư luận Công giáo ở Mỹ.

Cuốn chỉ nam dài 26 trang cũng hướng dẫn các giám mục về vấn đề hôn nhân hỗn hợp.

(CNA 4-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page