Một linh mục Nigeria được trả tự do

 

Một linh mục Nigeria được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abuja (RVA News 04-12-2020) - Một linh mục người Nigeria, cha Mattheu Dajo, được trả tự do hôm 2 tháng 12 năm 2020, sau mười ngày bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng.

Ðức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja đã loan tin mừng này và nói rằng: "Chúng tôi cám ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho cha Dajo được trả tự do. Chúng tôi cám ơn gia đình của cha và tất cả những người đã cộng tác vào việc trả tự do cho cha. Chúng tôi cầu nguyện để an ninh tại đất nước Nigeria được cải tiến".

Cha Mattheu Dajo bị một nhóm người võ trang hành hung tại giáo xứ thánh Antôn của cha ở Yangoji, thuộc tổng giáo phận Abuja, hôm Chúa nhật 22 tháng 11 năm 2020. Theo hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, tuần qua, cảnh sát đã bao vây khu vực nơi những kẻ bắt cóc ẩn náu cùng với con tin, nhưng họ chờ đợi để không làm thương tổn đến mạng sống của cha Dajo.

Theo tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ", tại Nigeria hiện tượng bắt cóc các tín hữu Kitô rất trầm trọng. Mỗi năm, có hơn 220 tín hữu bị bắt cóc và giam cầm, do các nhóm thánh chiến Hồi giáo võ trang. Chúng bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng và nhiều khi có những vụ sát hại các giáo sĩ Công giáo và Tin lành.

(Fides 3-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page