Hội đồng Giám mục Ba Lan

bác bỏ phê bình của EU về phán quyết phá thai

 

Hội đồng Giám mục Ba Lan bác bỏ phê bình của EU về phán quyết phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 04-12-2020) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, mạnh mẽ bác bỏ sự phê bình của Nghị viện Âu châu chống phán quyết của tòa án tối cao Ba Lan không chấp nhận cho phép phá những bào thai khuyết tật.

Hôm 2 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Gadecki, của giáo phận Poznan và cũng là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, nói: "Trong một hệ thống pháp luật dân chủ, không có quyền được giết hại một người vô tội. Ðiều số 2 trong Hiến chương về các quyền căn bản của Liên hiệp Âu châu có khẳng định quyền sống của mỗi người. Hơn nữa, điều số 3 cấm những biện pháp chọn giống tốt, đặc biệt là những phương pháp chọn lựa giống người. Quyền sống là một quyền căn bản của con người và luôn luôn chiếm vị thế ưu tiên hơn điều gọi là "quyền tự do chọn lựa của phụ nữ. Không thể có sự thỏa hiệp về quyền sống".

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tòa Bảo hiến của Ba Lan đã phán quyết rằng không được phá các bào thai khuyết tật. Do đó, từ nay tại Ba Lan chỉ có thể phá thai trong trường hợp sức khỏe của người mẹ bị nguy hiểm hoặc có thai vì bị hãm hiếp.

Năm 2019, hầu hết các vụ phá thai tại Ba Lan đều lấy lý do là bào thai dị hình: tỷ số này chiếm tới 1,074 trên tổng số 1,100 vụ. Nay, Tòa bảo hiến tuyên bố những vụ phá thai như thế là trái với hiến pháp.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, với 455 phiếu thuận và 145 phiếu chống, các đại biểu nghị viện Âu châu đã mạnh mẽ lên án phán quyết của tòa bảo hiến Ba Lan và cho rằng thực tế là, Ba Lan cấm quyền phá thai: phán quyết này là một sự thụt lùi đối với các quyền của phụ nữ ở Ba Lan, và khiến cho sức khỏe cũng như mạng sống của phụ nữ bị nguy hiểm, tạo nên nhiều vụ phá thai lén lút trong những điều kiện nguy hiểm.

(KNA 3-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page