Ngoại trưởng Tòa Thánh

kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tirana (RVA News 04-12-2020) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, bày tỏ lo âu trước những vụ tấn công khủng bố, các tội ác oán ghét và những hành động bất bao dung đối với các nơi thờ phượng và cơ sở tôn giáo tại các nước Âu châu.

Ðức Tổng giám mục bày tỏ lập trường trên đây, trong bài tham luận hôm 3 tháng 12 năm 2020, tại Hội đồng các bộ trưởng thuộc tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, tiến hành tại Tirana, thủ đô Albani. Lần đầu tiên Hội nghị này diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19.

Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh đặc biệt lên án các cuộc tấn công khủng bố nhân danh tôn giáo và nói rằng: "Bạo lực không xuất phát từ tôn giáo, nhưng từ sự giải thích sai trái tôn giáo hoặc biến tôn giáo thành ý thức hệ. Bạo lực, bách hại và giết người nhân danh Thiên Chúa, không phải là tôn giáo, nhưng là sự cực đoan cần phải bị bài trừ bằng mọi phương thế".

Trong bối cảnh đó, Ðức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng phải bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và hệ luận trực tiếp của điều này là phải bảo vệ các nơi thờ phượng. Trong tinh thần đó, tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu cần đương đầu, một cách hiệu quả, chống lại sự bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu, tín đồ Do thái, Hồi giáo và các tín đồ tôn giáo khác, không nuôi thành kiến hoặc thiết lập đẳng cấp, chống lại các tội ác vì oán ghét, bảo vệ an ninh cho mọi cộng đoàn tôn giáo. Ðức Tổng giám mục nói: "Chúng ta phải cảnh giác vì các tín hữu Kitô tiếp tục phải chịu những thành kiến, bất bao dung, kỳ thị và bạo lực".

Cũng trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc nhở 57 nước thành viên tổ chức OSCE, gồm Âu châu, Hoa Kỳ và Canada, về những cam kết đã đưa ra, vì đó là một dấu hiệu tôn trọng và quí chuộng đối với chính tổ chức này. "Việc thực hiện những quyết tâm trong thiện ý là điều thiết yếu và cũng để tránh cho những cam kết này bị thay đổi, hủy bỏ hoặc biến thái vì những giải thích không thích hợp, làm thương tổn qui luật về sự đồng thuận, vốn là một cột trụ thiết yếu của tổ chức OSCE".

Bài tham luận của Tổng giám mục Gallagher cũng đề cập đến những hậu quả trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên xã hội, tạo nên những hình thức nghèo mới, những khủng hoảng kinh tế kéo dài, sự thiếu thông tin chính xác và việc giáo dục, những đau khổ vì bị cô lập xã hội, sự gia tăng bạo lực nhất là đối với những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có các phụ nữ.

(Vatican News 3-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page