Thế giới Chính thống

đang bị khủng hoảng nặng nề

 

Chính thống Nga: Thế giới Chính thống đang bị khủng hoảng nặng nề.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 01-12-2020) - Ðức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, tuyên bố rằng thế giới Chính Thống giáo đang bị khủng hoảng nặng nề, và người có lỗi trong vụ này là Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, vì đã nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Hilarion là nhân vật thứ hai tại tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Mascơva, là Giáo hội có khoảng 90 triệu tín hữu, đông nhất trong khối Chính thống giáo. Ðức Tổng giám mục đưa ra lời tuyên bố trên đây, hôm 26 tháng 11 năm 2020, sau khi Giáo hội Chính thống Cipro tuyên bố nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina. Ðây là cộng đoàn Chính thống thứ tư đi tới quyết định như thế.

Theo Ðức Tổng giám mục Hilarion, việc làm của Ðức Tổng giám mục Chrysostomos II, Giáo chủ Chính thống Cipro, là nhìn nhận "nhóm Ucraina ly giáo" dưới sức ép của Ðức Thượng phụ Bartolomaios. Ðể khắc phục cuộc khủng hoảng trong thế giới Chính thống giáo, cách duy nhất là trở về với hệ thống giáo luật, theo đó "không có một Giáo hội nào có quyền tối thượng trên một Giáo hội khác, vì thủ lãnh đích thực của chúng ta đã, đang và sẽ còn là Chúa Giêsu Kitô".

Cộng đồng Chính thống giáo trên thế giới hiện có 16 Giáo hội độc lập, đứng đầu là Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople. Ngài có quyền công nhận sự độc lập và tự quyết của một cộng đoàn Chính thống.

Tại Cộng hòa Ucraina, cộng đoàn Chính thống tại đây vốn thuộc quyền Ðức Thượng phụ ở Mascơva. Nhưng cách đây gần 30 năm, sau khi Ucraina được độc lập khỏi Liên Xô, Ðức Tổng giám mục Filaret đã tuyên bố tách cộng đoàn Chính thống tại nước này thành một Giáo hội độc lập nên bị Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva phạt vạ tuyệt thông. Năm 2018, Cộng đồng Chính thống Ucraina ly khai ấy được Ðức Thượng phụ Bartolomaios công nhận là Giáo hội độc lập, bất chấp sự phản đối của Chính thống Mascơva. Tuy nhiên, cho đến nay mới có bốn Giáo hội Chính thống nhìn nhận Chính thống Ucraina, hơn mười Giáo hội Chính thống khác vẫn chưa biểu lộ lập trường về vấn đề này.

Giáo hội Công giáo giao hảo với cả hai khối Chính thống, nên không hề lên tiếng và giữ thái độ trung lập đối với hai bên.

(KAP 27-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page