Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn

Tổ chức "Buôn bán công bằng" quốc tế

 

Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Tổ chức "Buôn bán công bằng" quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-11-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến năm thành viên ban lãnh đạo tổ chức Quốc tế Fairtrade- "Buôn bán công bằng" và trao đổi về sự thay đổi và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên nông nghiệp.

Buổi tiếp kiến diễn ra hôm thứ Hai 23 tháng 11 năm 2020, nhưng hôm thứ Năm 26 tháng 11 năm 2020 tổ chức này mới công bố hình ảnh và nội dung buổi tiếp kiến.

Tổ chức Quốc tế "Buôn bán công bằng", Fairtrade International, được thành lập năm 1997 nhắm thăng tiến cuộc sống của hàng triệu nông dân và công nhân trong nông nghiệp, đảm bảo cho họ có lợi nhuận và lương bổng công bằng. Các sản phẩm được tổ chức này đặc biệt dấn thân bảo vệ là cà phê, Cacao, chuối, hoa, trà và đường. Tổ chức này hoạt động tại Mỹ châu Latinh, Phi châu, Trung đông, Á châu, Thái Bình Dương cũng như 16 nước Âu châu.

Trong buổi tiếp kiến, bà Mary Kinyua, đã trao cho Ðức Thánh cha một số nông phẩm có nhãn hiệu "Fairtrade", trong đó có cà phê, và y phục. Họ trao đổi với ngài về những vấn đề thương mại và thay đổi khí hậu, và ảnh hưởng của chúng trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Tổ chức quốc tế này tranh đấu và cổ võ những điều kiện thương mại công bằng cho hơn năm triệu nông dân, công nhân ở miền quê, gia đình và cộng đoàn của họ. Họ trình bày cho Ðức Thánh cha những hậu quả tích cực của thương mại công bằng, theo chiều hướng công bằng xã hội và hợp môi trường, đặc biệt cho một số dân tộc bị thương tổn nhất trên thế giới. Nhóm cũng trình bày chiến lược mới của tổ chức này cho đến năm 2025.

Theo hãng tin Công giáo Áo, tại nước này từ gần 30 năm nay, tổ chức "Buôn bán công bằng" đặc biệt quan tâm cổ võ việc mua bán các nông phẩm với giá đúng đắn, như cà phê, cacao, chuối, sôcôla hoặc hoa. Các sản phẩm đó mang dấu hiệu "Fairtrade", nhờ đó, các nông dân sản xuất và các công nhân làm việc trong các đồn điền nhận được giá tiền chính đáng hơn và điều kiện làm việc cũng tốt hơn hơn.

(KAP 27-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page