"Món quà của sự Khôn ngoan",

không để người già cô đơn trong lễ Giáng Sinh

 

"Món quà của sự Khôn ngoan", không để người già cô đơn trong lễ Giáng Sinh.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 28-11-2020) - Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang phát động sáng kiến "Món quà của sự Khôn ngoan: Vào lễ Giáng sinh, chúng ta hãy lắng nghe ông bà và người cao niên" thúc đẩy sự gắn bó giữa người trẻ và người già, mời gọi người trẻ chia sẻ sự khôn ngoan nhận được từ những người cao niên đang đối mặt với Giáng sinh đơn độc vì đại dịch.

Trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhắc lại lời Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ vào Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 32 - trong đó ngài nhắc nhở họ rằng họ cần "sự khôn ngoan và tầm nhìn" của những người cao tuổi.

Thánh Bộ nhấn mạnh rằng do đại dịch, ngày càng có nhiều người già đang sống cô đơn. Thông cáo nói rằng "chúng ta có thể tạo ra mối liên kết với mỗi người trong số họ. Ðây là một kho báu đang chờ được khám phá!"

Sáng kiến "Món quà của sự Khôn ngoan" này được đưa ra sau thành công của chiến dịch "Người già là ông bà của bạn". Trong chiến dịch đó, Thánh Bộ đã mời gọi người trẻ trên khắp thế giới bày tỏ lòng tốt và tình cảm dành cho người cao niên, gửi những "cái ôm qua mạng internet" đến cho ông bà của họ và cho những người mà họ "nhận làm ông bà". Chiến dịch này được đưa ra sau khi Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo "gửi cái ôm" đến những người già mà họ đã không gặp mặt hàng tháng trời.

Trong sáng kiến mới nhất này, những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi "gửi một lời chúc đến những người già và nhận lại món quà là sự khôn ngoan của họ."

Cụ thể hơn, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị những người trẻ đăng trên phương tiện truyền thông xã hội "một kỷ niệm, một lời khuyên hoặc một 'món quà khôn ngoan' mà họ đã nhận được từ một trong những người cao tuổi mà họ đã có tương quan trong những tháng gần đây".

Vì các hạn chế về sức khỏe vẫn còn áp dụng ở nhiều quốc gia, Thánh Bộ khuyến khích tham gia vào chiến dịch này thông qua các phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng hashtag aGiftOfWisdom.

Những tin đăng hay nhất sẽ được chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống (@laityfamilylife). (CSR_8759_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page