Hơn 1 ngàn 200 giáo sư và khoa học gia Ba Lan

bênh vực Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

 

Hơn 1 ngàn 200 giáo sư và khoa học gia Ba Lan bênh vực Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 26-11-2020) - Hơn 1,200 giáo sư và khoa học gia tại Ba Lan lên tiếng bênh vực thánh Gioan Phaolô II (1978-2005), chống lại những vụ vu khống.

Trong tuyên ngôn chung, công bố hôm 25 tháng 11 năm 2020, các giáo sư và khoa học gia Ba Lan bác bỏ làn sóng cáo buộc nổi lên đó đây cho rằng thánh Gioan Phaolô II đã ém nhẹm những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuyên ngôn nói rằng một sự phân tích tường tận Phúc trình do Tòa Thánh công bố về cựu hồng y McCarrick không hề thấy những dữ kiện có thể làm căn bản cho những lời cáo buộc như thế.

Các giáo sư và khoa học gia Ba Lan phê bình sự việc "những lời cáo cuộc nhắm biến một nhân vật rất đáng tôn trọng thành một người đồng lõa với tội ác đáng kinh tởm. Thật là đáng buồn và lo âu vì những cuộc tấn công chống lại ký ức về Ðức Gioan Phaolô II". Trong tư cách là những người làm việc trong lãnh vực khoa học, những người ký vào tuyên ngôn hiểu rằng cần có một nghiên cứu sâu rộng về các nhân vật nổi bật trong lịch sử. "Nhưng một sự suy tư quân bình và phân tích tường tận không liên hệ gì tới việc phá hủy một hình ảnh dựa trên cảm xúc, vô lý hoặc do ý thức hệ."

Trong số những người ký vào tuyên ngôn chung, có bà Hanna Suchocka, cựu thủ tướng và sau này là đại sứ Ba Lan cạnh Tòa Thánh, nhà đạo diễn Krysztof Zanussi và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong lãnh vực đại học.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Tòa Thánh đã công bố Phúc trình dài 450 trang, do Phủ Quốc vụ khanh soạn về cựu hồng y McCarrick, người đã được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington. Phúc trình cũng nhắc đến một lá thư riêng của McCarrick gửi đến vị Bí thư riêng, Ðức Tổng giám mục Dziwisz, của Ðức Gioan Phaolô II vào năm 2000, trong đó đương sự xác quyết mình không hề có quan hệ tình dục với ai, dù là nam hay nữ, già trẻ, giáo sĩ hay giáo dân. Ðức Gioan Phaolô II đã đọc thư gửi Ðức Tổng giám mục bí thư và đã tin. Theo Phúc trình, sở dĩ có tình trạng đó là vì Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gặp nhiều vụ vu khống các giáo sĩ trong thời của ngài ở Ba Lan.

(KNA 25-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page