Các giám mục Eritrea kêu gọi hòa bình tại Etiopia

 

Các giám mục Eritrea kêu gọi hòa bình tại Etiopia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tigray (RVA News 26-11-2020) - Các giám mục nước Eritrea kêu gọi hòa bình cho dân nước Etiopia láng giềng, đang chịu cảnh nội chiến giữa quân đội chính phủ và chính quyền bang Tigray.

Bang này ở miền bắc Etiopia và giáp giới với Eritrea về phía bắc. Từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, sau nhiều tháng căng thẳng với Mặt trận giải phóng nhân dân bang Tigray ở miền bắc, thủ tướng Abiy Ahmed của Etiopia, người đã nhận giải Nobel Hòa bình, đã ra lệnh tấn công các lực lượng phiến quân khiến cho ít nhất 41,000 người dân ở bang Tigray phải chạy sang Sudan và cả nước Eritrea để lánh nạn, tính đến ngày 24 tháng 11 năm 2020 và có hàng trăm người chết.

Trong tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ truyền giáo phổ biến hôm 24 tháng 11 năm 2020, các giám mục Eritrea khẳng định rằng: "Trong tư cách là những nhà lãnh đạo tinh thần và mục tử dân Thiên Chúa và là những người đồng hương, chúng tôi bày tỏ đau buồn sâu sắc vì cuộc chiến giữa những người anh em với nhau mới bùng nổ tại Etiopia láng giềng. Chiến tranh là chống lại sự sống và sự phát triển. Nó giết hại, làm què quặt, tàn phá, trục xuất và gieo rắc oán hận, thù ghét lâu dài nơi dân chúng. Hậu quả của chiến tranh là một thực tại hiển nhiên đối với toàn thế giới, nhất là đối với dân chúng ở vùng Sừng Phi Châu".

Các giám mục cũng nhận xét rằng: "Một khi chiến tranh khởi sự, không ai biết khi nào và ở nơi đâu nó sẽ chấm dứt. Trong chiến tranh, tất cả mọi phe đều bị mất mát, không có kẻ thắng. Vì thế, thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng đã nói rằng: chiến tranh không có giá trị nào, và luôn luôn là bất công".

Và các giám mục Eritrea kêu gọi hòa bình và đối thoại: "Nhân danh Thiên Chúa và thiện ích của dân chúng liên hệ, chúng tôi yêu cầu ngưng chiến tức khắc và ngưng những lời tuyên truyền nẩy lửa, chỉ nuôi dưỡng thêm oán thù. Chúng tôi kêu gọi tất cả các phe hãy ngồi vào bàn thương thuyết và giải quyết xung đột bằng đối thoại. Chúng tôi cũng kêu gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân dấn thân cầu nguyện. Xin Thiên Chúa toàn năng, Vua Hòa Bình và Ðấng Cứu Chuộc chí thánh ban hòa giải và an bình thực sự trong miền của chúng ta".

Hôm 24 tháng 11 năm 2020, Ngoại trưởng của Liên hiệp Âu châu, ông Joseph Borrell bày tỏ lo âu với ngoại trưởng Etiopia, và ủng hộ sự trung gian của Liên hiệp Phi châu để giúp tái lập hòa bình. Nhưng thủ tướng Abiy của Etiopia bác bỏ và nói đây là chuyện nội bộ của Etiopia.

(Fides, Reuter 24-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page