Người giúp việc ăn cắp tài liệu

thời Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI qua đời

 

Người giúp việc ăn cắp tài liệu thời Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-11-2020) - Người giúp việc ăn cắp tài liệu mật của Tòa Thánh dưới thời Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, ông Paolo Gabriele, đã qua đời hôm 24 tháng 11 năm 2020, sau một thời gian dài bị bệnh, thọ 54 tuổi, để lại một vợ ba con.

Ông Gabriele phục vụ Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI từ năm 2007. 5 năm sau, ông ta bị khám phá ăn cắp các tài liệu mật của Ðức Giáo hoàng và trao cho một ký giả Ý. Ông bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2012 và bị truy tố ngày 13 tháng 8 cùng năm 2012, vì tội ăn trộm nặng.

Trong vụ xét xử hồi tháng Mười cùng năm 2012, Gabriele nói với quan tòa: "Tôi không cảm thấy tôi là kẻ trộm, tôi hành động chỉ vì lòng yêu mến sâu xa đối với Giáo hội của Chúa Kitô và thủ lãnh hữu hình của Giáo hội trên trái đất này".

Ngày 6 tháng 10 cùng năm 2012, Gabriele bị kết án 18 tháng tù. Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã thăm Gabriele trong phòng giam và cho biết ngài đã tha thứ cho ông ta và chính thức nhận lời xin lỗi của ông.

Sau đó, Gabriele được chuyển đi làm việc ở nhà thương nhi đồng Gesù Bambino, cạnh Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành.

(CNA 24-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page