Ðơn giản hóa

nghi thức phong Hồng y vì đại dịch

 

Ðơn giản hóa nghi thức phong Hồng y vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-11-2020) - Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nghi thức công nghị phong 13 Hồng y mới, vào chiều thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, được đơn giản hóa tối đa, vì đại dịch Covid-19.

Công nghị bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tại bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô, với sự tham dự của tối đa 100 tín hữu tháp tùng các Hồng y mới. Ngoài ra, có sự hiện diện các Hồng y cũ, cũng như các cha sở và quản đốc thánh đường hiệu tòa của các tân Hồng y.

Trong buổi lễ, sẽ bãi bỏ nghi thức chúc bình an giữa các Hồng y. Ngoài ra, cuộc viếng thăm và chúc mừng các Hồng y mới sau lễ phong cũng bị bãi bỏ.

Sáng Chúa nhật 29 tháng 11 năm 2020, lúc 10 giờ, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các tân Hồng y, cũng tại bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô.

Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết vì đại dịch, hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được để tham dự công nghị tấn phong. Ðó là Ðức Hồng y tân cử José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Carnelius Sim, Ðại diện Tông tòa Brunei. Các vị sẽ được đại diện của Ðức Thánh cha trao mũ Hồng y vào một thời điểm thuận tiện tại địa phương.

(Rei 23-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page