Hai triệu gia đình Italia lâm cảnh nghèo vì đại dịch

 

Hai triệu gia đình Italia lâm cảnh nghèo vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 24-11-2020) - Hai triệu gia đình ở Italia lâm cảnh nghèo vì đại dịch Covid-19.

Báo La Stampa, ra ngày 23 tháng 11 năm 2020, ở Italia cho biết con số những người nghèo mới, có thể khác nhau, tùy theo các tổ chức thiện nguyện, nhưng tất cả đều nhấn mạnh hậu quả kinh tế của đại dịch, nhất là đối với những người nghèo không có công việc làm ổn định, các phụ nữ trong gia đình, người di dân và những công nhân phụ giúp.

Theo ngân hàng trung ương Italia, tỷ lệ các gia đình Italia không có đủ tiền để sinh sống trong một tháng, tăng từ 46 lên 58%.

Theo Tổ chức "Hãy cứu các trẻ em" (Save the children), con số các trẻ em nghèo tăng gấp đôi, từ một lên hai triệu em.

Ngoài ra những tiểu thương gia, nghệ sĩ, chủ và nhân nhiên các quán nước, quán ăn cũng thuộc vào số những người bị thiệt hại nhiều nhất. Các tiệm này đã bị đóng cửa hoàn toàn hồi mùa xuân năm 2020, và hiện thời, mỗi ngày chỉ được đón khách tới 6 giờ chiều. Tổng cộng, có 300,000 quán nước và quán ăn với một triệu 200 ngàn người bị thương tổn vì sự hạn chế này. Doanh số của họ sẽ giảm 64% trong ba tháng cuối năm 2020.

140 giáo phận Công giáo tại Italia đã khởi động ngân quỹ riêng để giúp đỡ những tiểu thương gia và công nhân, đối phó với các khoản tiền cấp thiết phải trả, như tiền thuê nhà, trả nợ đã vay hoặc hóa đơn điện nước.

(KNA 23-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page