Tổng Giám Mục Anh giáo phản đối chính phủ

giảm tài trợ cho các nước đang phát triển

 

Tổng Giám Mục Anh giáo phản đối chính phủ giảm tài trợ cho các nước đang phát triển.

Ngọc Yến

London (Vatican News 24-11-2020) - Ðức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby và các tổ chức phi chính phủ phản đối chính phủ Anh giảm tài trợ cho các nước đang phát triển.

"Ðiều quan trọng là phải hỗ trợ các quốc gia nghèo, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch này khi 115 triệu người trên khắp thế giới có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói". Với những lời này, Ðức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby của giáo phận Canterbury đã phê bình ý định của chính phủ Anh, trong việc cắt giảm 15 tỷ bảng Anh hàng năm được gửi sang các nước đang phát triển.

Ngay cả các cựu thủ tướng Anh David Cameron và Tony Blair, cùng 200 hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực xã hội, đã lên tiếng tuyên bố rằng sẽ là sai lầm nếu giảm 0.7% tổng sản lượng nội địa cho việc tài trợ này.

Có ý định giảm tài trợ cho các nước nghèo, nhưng Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố tăng 16,5 tỷ bảng Anh cho quốc phòng, mức tăng quan trọng nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Ðức Tổng Giám mục Canterbury nói: Tôi đã thấy từ số tiền tài trợ này, những điều tốt đẹp đã được thực hiện trên khắp thế giới. Lòng quảng đại và các chiến lược của chúng ta đã làm cho cuộc sống của nhiều cộng đoàn được trở nên tốt hơn. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không giới hạn định nghĩa về 'người thân cận' chỉ dành cho những người ở bên cạnh chúng ta. Ðây là một thông điệp cũng có giá trị khi có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như đại dịch này". (Sir. 23/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page