Giới hạn người dự lễ

vì đại dịch tại Cộng hòa Tiệp

 

Giới hạn người dự lễ vì đại dịch tại Cộng hòa Tiệp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Strahov (RVA News 21-11-2020) - Từ ngày 18 tháng 11 năm 2020, vì đợt sóng thứ hai của đại dịch, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp phải tăng cường các biện pháp giới hạn để tránh lan lây: các lễ cưới và an táng chỉ được tối đa 15 người tham dự, dù ở trong nhà thờ hay ngoài trời.

Các giám mục cũng cho biết, từ ngày 16/11, tất cả những tín hữu nào không thể tham dự thánh lễ tại nhà thờ, có thể tham dự các thánh lễ trực tuyến, qua các đài truyền hình và Internet, mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều.

Hôm 17 tháng 11 năm 2020 là lễ quốc khánh của Cộng hòa Tiệp, thánh lễ đã được cử hành và truyền hình từ nhà thờ Ðức Mẹ Mông Triệu, ở thành phố Strahov để cảm tạ Thiên Chúa và thánh Anezka Ceska vì hồng ân tự do.

Tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, có gần 480,000 người bị nhiễm Coronavirus tại Cộng hòa Tiệp và gần 7,000 người chết.

Thủ tướng Andrej Babis đã ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh vệ sinh. Hôm 17 tháng 11 năm 2020, khoảng 2,000 người đã biểu tình tại thủ đô Praha, kêu gọi mở cửa trường học cho các trẻ em và cho các công nhân viên trở lại sở làm.

(Vatican News 18-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page