Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc

kêu gọi thế giới quan tâm đến Mozambique

 

Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới quan tâm đến Mozambique.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cabo Delgado (RVA News 19-11-2020) - Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, kêu gọi thế giới quan tâm và trợ giúp cho dân chúng tại Mozambique, đứng trước một loạt các vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan võ trang.

Trong thông cáo ngày 13 tháng 11 năm 2020, bà Bachelet, người Chile, nói: "Tình trạng thật là tuyệt vọng đối với những người bị kẹt trong các vùng có xung đột, ít có các phương thế để sinh tồn, và những người di tản trong tỉnh Cabo Delgado và xa hơn nữa. Những người ở lại không có những thiện ích cơ bản và có nguy cơ bị giết, bị lạm dụng tính dục, bị bắt cóc hoặc bị cưỡng bách phải xung vào các nhóm võ trang. Những người trốn chạy có nguy cơ bị thiệt mạng khi toan tính như vậy".

Báo chí ở Mozambique đưa tin, hồi cuối tháng Mười vừa qua, những thành phần Hồi giáo cực đoan đã hành quyết bằng cách chém đầu khoảng 50 người, tại một sân bóng đá ở làng Muidumbe, thuộc tỉnh Cabo Delgado.

Hôm 10 tháng 11 năm 2020, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Mozambique điều tra về những tin thảm sát và chặt đầu các phụ nữ và trẻ em trong vùng.

Bạo lực cực đoan đã leo thang năm nay trong tỉnh Cabo Delgado, nơi có nhiều nhà thờ bị đốt phá, dân chúng bị chém đầu, trẻ nữ bị bắt cóc và hàng trăm ngàn người di tản vì bạo lực. Ngoài tệ nạn trên đây, đại dịch Covid-19 đang tiếp diễn tại Mozambique, cùng với sự bộc phát bệnh dịch tả.

Bà Bachelet cũng kêu gọi điều tra tường tận, độc lập và minh bạch về tất cả những lời tố cáo vi phạm và lạm dụng nhân quyền, do các nhóm võ trang và các lực lượng an ninh, chiếu theo công pháp quốc tế về nhân quyền và nhân đạo. Những kẻ có trách nhiệm phải trả lẽ về hành động của họ".

(CNA 17-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page