Hội đồng Giám mục Mozambique

kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado

 

Hội đồng Giám mục Mozambique kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cabo Delgado (RVA News 19-11-2020) - Hội đồng Giám mục Mozambique, bên Phi châu kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado bị các lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành trong thời gian gần đây, đồng thời các giám mục cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo công bố sau khóa họp toàn thể, từ ngày 9 đến 14 tháng 11 năm 2020, tại đại chủng viện triết học liên giáo phận ở thành phố Matola, các giám mục Mozambique bày tỏ tình liên đới các anh chị em ở tỉnh Cabo Delgado và các vị hy vọng các giới hữu trách tìm được những con đường đối thoại giúp chấm dứt cuộc xung đột và những hậu quả trầm trọng về nhân đạo tại miền này: hiện nay tại đây đã có hơn 2,000 người chết và 400,000 người dân phải di tản vì "bạo lực, những vụ bắt cóc người, tội phạm và vi phạm nhân quyền".

Các giám mục viết: "Ðứng trước thảm trạng như thế, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải củng cố các tổ chức bác ái của Giáo hội để thoa dịu, ngăn chặn và làm giảm bớt tình trạng đau thương của dân chúng địa phương". Các giám mục cũng nhắc đến sự giúp đỡ của Ðức Thánh cha, ngân khoản 100,000 Euro, để giúp đỡ những người tản cư, đồng thời các vị nhấn mạnh rằng mỗi người đều có trách nhiệm góp phần để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, kiến tạo hòa giải quốc gia, hòa bình và công ích.

Trong khóa họp năm ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Mozambique đã bàn về một số vấn đề như: cần mở lại các hoạt động huấn luyện của các chủng viện đã bị đình trệ vì đại dịch, ngoài ra cần tiếp tục tiến hành dự án xây đại chủng viện thánh Carlo Lwanga, ở thành phố Nampula. Tiếp đến là chuẩn bị cho Ðại hội mục vụ toàn quốc Mozambique với chủ đề: "Khơi dậy việc loan báo và làm chứng về Lời Chúa ngày nay". Một tài liệu chuẩn bị sơ khởi đã được phổ biến cho giáo dân để họ đọc và góp ý đào sâu trong viện tượng cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Hội đồng Giám mục Mozambique bày tỏ vui mừng các buổi lễ tôn giáo tại các giáo xứ được mở lại, nhưng tiếc là nhiều cộng đoàn ở thôn quê không được hưởng biện pháp này, vì không hội đủ các điều kiện phải có theo các qui luật phòng chống lan lây virus, vì các cộng đoàn thôn quê thiếu các nguồn lợi kinh tế.

(Vatican News 17-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page