Hai Hồng y qua đời

 

Hai Hồng y qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-11-2020) - Hôm 15 và 16 tháng 11 năm 2020, hai vị Hồng y cao niên trong Giáo hội đã qua đời: người Ecuador và người Ba Lan.

Ðó là Ðức Hồng y Raul Eduardo Vela Chiriboga (1934-2020), vị Hồng y duy nhất người Ecuador, thọ 86 tuổi. Ngài nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Quito, con thứ năm trong gia đình chín người con, thụ phong linh mục năm 23 tuổi và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Azogues năm 1975, khi được 41 tuổi. Năm 2003, ngài thăng Tổng giám mục giáo phận Quito. Ngài rất quan tâm đến việc huấn luyện các linh mục, săn sóc sức khỏe cho các linh mục thổ dân bản xứ.

Ðức Thánh cha đã gửi điện văn tới Ðức Tổng giám mục Espinoza Mateus, đương kim Tổng giám mục Guito để chia buồn với thân nhân của Ðức Cố Hồng y và cộng đoàn giáo phận, đồng thời ngài cũng nhắc đến Ðức Hồng y Vela Chiriboga như vị mục tử tận tụy trung thành phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội trong bao nhiêu năm trời.

Vị Hồng y thứ hai là Ðức Hồng y Henryk Gulbinowicz, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Wroclav, bên Ba Lan, qua đời sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 97 tuổi, sau những ngày bị hôn mê.

Trước đó mười ngày, tức là hôm 6 tháng 11 năm 2020, Tòa Thánh đã ban hành các biện pháp kỷ luật phạt Ðức Hồng y Gulbinowicz vì bị cáo là đã lạm dụng tính dục. Theo lệnh này, Ðức Hồng y không được tham dự các buổi lễ hoặc hội họp công cộng; không được sử dụng các phẩm phục và huy hiệu giám mục, không được quyền có lễ an táng tại nhà thờ chính tòa và không được an táng tại đây. Sau cùng, Ðức Hồng y phải trả một số tiền đóng góp vào các hoạt động của Quỹ Thánh Giuse, do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập để hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, trợ giúp tâm lý, phòng ngừa và giáo dục những người trách nhiệm trong việc bảo vệ các trẻ vị thành niên.

Sau khi hai vị Hồng y trên đây qua đời, Hồng y đoàn hiện còn 216 vị, trong đó có 119 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi.

Hiện nay, năm vị Hồng y cao niên nhất trong Hồng y đoàn là: Ðức Hồng y Alber Vanhoye, chuyên gia Kinh thánh, dòng Tên người Pháp, 97.3 tuổi, Ðức Hồng y Jozef Tomko, người Slovak, 96.7 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, Ðức Hồng y Dos Santos 96.6 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Maputo, thủ đô Mozambique, Ðức Hồng y Cassidy 86.3 tuổi, người Australia, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và sau cùng là Ðức Hồng y Do Nascimento, 95.7 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Luanda, thủ đô Angola.

(Sismografo 16-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page