Các Giáo hội Kitô tại Ðức

sẽ thất thu hơn một tỷ Euro thuế Giáo hội

 

Các Giáo hội Kitô tại Ðức sẽ thất thu hơn một tỷ Euro thuế Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 17-11-2020) - Vì đại dịch, các Giáo hội Kitô tại Ðức: Công giáo và Tin lành sẽ thất thu hơn một tỷ Euro tiền thuế Giáo hội, theo cuộc thăm dò của báo Welt am Sonntag, "Thế giới Chúa nhật", hôm 15 tháng 11 năm 2020.

Theo cuộc thăm dò này, số tiền thuế các tín hữu liên hệ đóng cho Giáo hội Công giáo và Tin lành Ðức trong năm 2020, sẽ giảm ít nhất 8%, tức là gấp đôi so với cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2009.

Theo luật tại Ðức, các tín hữu thuộc các Giáo hội được chính phủ công nhận đều có nhiệm vụ đóng thuế cho Giáo hội của mình, từ 9 đến 10% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi Giáo hội của mình. Những người không đạt lợi tức tối thiểu thì không phải đóng thuế. Tổng số tín hữu Công giáo xin ra khỏi Giáo hội trong năm 2019 là 216,000 người.

Theo cuộc thăm dò nói trên, các Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Ðức, trong năm 2020, sẽ nhận được tối đa là 11 tỷ 690 triệu Euro, so với 12 tỷ 710 triệu Euro trong năm 2019. Trong ngân khoản đó, Công giáo nhận được 6 tỷ 760 triệu Euro và Tin lành được 5 tỷ 950 triệu Euro.

Tại Ðức, Tin lành có 20 Giáo hội tiểu bang, mỗi Giáo hội độc lập với nhau, nhưng họp lại thành một liên hiệp. Giáo hội Công giáo Ðức có 27 giáo phận, lớn nhỏ không đều nhau, Giáo phận lớn nhất là Koeln, với hơn 2 triệu tín hữu Công giáo, và giáo phận nhỏ nhất là Goerlitz, ở miền Ðông Ðức, chỉ có 28,000 tín hữu Công giáo.

(KNA 15-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page