Các vị lãnh đạo Kitô Armeni

kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết

 

Các vị lãnh đạo Kitô Armeni kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Eravan (RVA News 14-11-2020) - Các vị lãnh đạo Kitô Armeni kêu gọi dân chúng bình tĩnh và đoàn kết, sau khi hiệp định đình chiến được ký kết với Azerbaigian sau sáu tuần lễ giao chiến tại vùng Nagorno Karabakh.

Tối ngày 9 tháng 11 năm 2020, các vị lãnh đạo Armeni và Azerbaigian loan báo hiệp định đình chiến đã được ký kết dưới sự bảo trợ của tổng thống Nga, Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armeni đã phải nhượng thành phố chiến lược Shoushi cho Azerbaigian. Thủ tướng Armeni Nikol Pashinyan nhìn nhận rằng hiệp định này là một "đau khổ lớn lao" cho bản thân ông và cho dân tộc Armeni. Các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ngay tối ngày 9 tháng 11 năm 2020, tại thủ đô Eravan. Trụ sở quốc hội bị chiếm và nhiều công thự bị tấn công.

Ðức Tổng giám mục Raphael Francois Minassian, đặc trách các tín hữu Công giáo Armeni ở Trung Âu, cảnh giác chống lại sự chia rẽ nội bộ và những tuyên truyền dối trá và nói rằng: "Tôi kêu gọi toàn dân hãy đoàn kết với nhau. Chúng ta hãy gạt lợi lộc và ích kỷ sang một bên, vì nó giết hại mọi khát vọng hòa bình và viễn tượng tương lai".

Thủ lãnh Giáo hội Armeni Tông truyền, Ðức Tổng Thượng phụ Karekin II cũng công bố sứ điệp Video, sáng thứ Tư 11 tháng 11 năm 2020, kêu gọi toàn dân đoàn kết và giữ bình tĩnh, đừng tham gia những cuộc biểu tình vô ích, tránh mọi bạo lực và nổi loạn. Cuộc khủng hoảng hiện nay phải được giải quyết nhờ nỗ lực chung giữa các lực lượng chính trị quân sự của Armeni và của vùng Nagorno Karabakh.

Vùng Nagorno Karabakh rộng 4,400 cây số vuông với dân số 146,000 người, đa số là tín hữu Armeni Tông truyền, nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaigian. Dân tại đây đã ly khai khỏi Azerbaigian. Các cuộc đụng độ thỉnh thoảng giữa hai bên, trong gần 30 năm qua, đã làm cho 30,000 người chết. Chiến cuộc tái bùng nổ ngày 27 tháng 9 năm 2020 và kéo dài tới ngày 9 tháng 11 năm 2020, làm cho 5,000 người chết. Cuộc ngưng bắn hiện nay nhắm mở đường cho cuộc thương thuyết chính xác hơn giữa hai bên về qui chế của lãnh thổ Nagorno. Các lực lượng của Nga được bố trí giữa hai bên thù địch để ngăn cản chiến tranh tái diễn.

(Sir 11-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page