Ðức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa

kêu gọi cải tiến cuộc sống dân chúng

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa kêu gọi cải tiến cuộc sống dân chúng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 12-11-2020) - Hôm 9 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa dân chủ Congo, đã cùng với năm Tổng giám mục và Ðức giám mục giáo phận Uvira, đại diện Ðức Tổng giám mục giáo phận Bukavu, gặp gỡ và trao đổi với tổng thống Félix Tschisekedi của Congo, trong khuôn khổ cuộc tham khảo toàn quốc.

Ðức Hồng y Ambongo mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm vào số bảy hồng y cố vấn của ngài. Tuyên bố sau cuộc hội kiến, Ðức Hồng y nói với giới báo chí rằng: "Tình hình hiện nay đã chứng tỏ những giới hạn của nó. Nhân dân Congo không còn ở trung tâm những quan tâm của những người lãnh đạo đất nước". Ðức Hồng y cho biết nhân dân Congo mong đợi nhiều nơi các cuộc tham khảo ý kiến này, để số phận của họ được cải tiến. Họ không muốn cuộc hỏi ý kiến hiện nay cũng sẽ giống như bao nhiêu lần trước đây, và tình hình đất nước, xã hội tiếp tục như cũ. Cần làm sao để điều kiện sinh sống của dân được cải tiến.

Trong cuộc gặp gỡ tổng thống, Ðức cha Marcel Utembi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, đã trình bày một phân tích của Giáo hội Công giáo nước này về tình hình đất nước, nhưng Ðức cha không tiết lộ nội dung và để phía chính quyền phổ biến cho dân chúng.

(Radio Okapi 9-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page