Hội Ðồng Giám Mục Áo

nhóm họp Hội nghị thường niên

 

Hội Ðồng Giám Mục Áo nhóm họp Hội nghị thường niên.

Ngọc Yến

Vienne (Vatican News 11-11-2020) - Lần đầu tiên các Giám mục Áo tham gia Hội nghị thường niên qua cầu truyền hình trực tiếp. Ðại dịch, chăm sóc mục vụ và tình hình sau vụ khủng bố ở Vienne là những chủ đề chính được các Giám mục thảo luận.

Hôm 09 tháng 11 năm 2020, Ðức cha Franz Lackner, Tổng Giám mục Salzburg đã khai mạc Hội nghị thường niên đầu tiên của Hội đồng Giám mục Áo trong nhiệm kỳ Ðức cha làm chủ tịch. Và do đại dịch, đây cũng là lần đầu tiên cuộc họp của các giám mục Áo sẽ diễn ra hoàn toàn qua hình thức trực tiếp. Như vậy, các cuộc tham vấn sẽ kết thúc vào thứ Năm 12 tháng 11 năm 2020 dự tính được tổ chức tại Salzburg sẽ không diễn ra.

Ðức cha Lackner nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo, Kathpress, ngay trước khi cuộc họp bắt đầu: "Do đại dịch, lần này, các Giám mục đã quyết định cuộc gặp gỡ và thảo luận theo hình thức trực tuyến. Hội nghị trực tuyến là một biểu hiện của việc quản lý có trách nhiệm đối với tình trạng virus corona hiện nay". Ðức cha nhấn mạnh rằng, trong những tháng gần đây, các Giám mục đã có thể trải nghiệm hình thức giao tiếp này trong các hội nghị trực tuyến không chính thức và trong các hoạt động mục vụ của các Giáo phận.

Những ảnh hưởng của đại dịch đối với đời sống của Giáo Hội, việc chăm sóc mục vụ và những yêu cầu giúp đỡ sẽ là chủ đề trọng tâm của phiên họp. Những đề tài khác cũng sẽ được thảo luận là tình hình xã hội sau vụ tấn công khủng bố ở Vienne và thông điệp xã hội của Ðức Thánh Cha "Fratelli tutti-Tất cả anh em".

Ðức cha Lackner sẽ thông báo về kết quả thảo luận của các Giám mục vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại Vienne, trong một cuộc họp báo được tổ chức tại tòa Tổng Giám mục ở quảng trường nhà thờ Thánh Stefano.

Theo thống kê mới nhất về đời sống của Giáo hội tại Áo: Số tín hữu tương đối ổn định, số linh mục và nữ tu ngày càng giảm, nhưng số phó tế vĩnh viễn lại gia tăng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, trong cả nước có 4.98 triệu người Công giáo, so với 5.05 triệu vào năm 2018. Năm 2019, hơn 67 ngàn người rời Giáo hội (tăng 14.9%). Tuy nhiên, trong năm 2019 cũng có gần 5 ngàn người xin gia nhập Giáo hội (ít hơn 13.3% so với năm 2018).

Số linh mục giảm từ 3,857 (năm 2017) xuống còn 3,783 vào năm 2019. Số phó tế vĩnh viễn đã tăng lên: 712 trong năm 2017 lên 750 vị trong năm 2018. Số tu sĩ nam nữ thì lại giảm. Số giáo dân tham gia các hoạt động tông đồ là 1,436, trong đó số phụ nữ đông hơn. (Tổng hợp)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page