Ðức Thánh Cha mời gọi tín hữu Chile

canh tân lòng yêu mến Thánh Thể

 

Ðức Thánh Cha mời gọi tín hữu Chile canh tân lòng yêu mến Thánh Thể.

Hồng Thủy

Punta Arenas (Vatican News 10-11-2020) - Trong thư gửi các tín hữu Chile hôm 9 tháng 11 năm 2020 nhân kỷ niệm 500 năm lần đầu tiên Thánh lễ được cử hành tại nước này, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo Chile đổi mới lòng biết ơn đối với món quà Thánh Thể.

Cách đây 500 năm, cha Fray Pedro de Valderrama, một trong các vị tuyên úy cho chuyến thám hiểm của nhà thám hiểm người Bồ Ðào Nha Hernando de Magallanes, đã dâng Thánh lễ đầu tiên tại vùng đất mà ngày nay là Chile. Ðể đánh dấu sự kiện này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư cho Ðức cha Bernardo Bastres Florence của giáo phận Punta Arenas, nơi Thánh lễ được cử hành.

Ðức Thánh Cha viết rằng dịp kỷ niệm Thánh lễ đầu tiên "là một thời điểm lịch sử không chỉ đối với Giáo phận Punta Arenas, mà còn đối với toàn thể Giáo hội Công giáo ở Chile."

Trích dẫn Công đồng Vatican II, Ðức Thánh Cha lưu ý rằng "từ Bí tích Thánh Thể, như từ một nguồn mạch, ân sủng được tuôn đổ trên chúng ta; và sự thánh hóa con người trong Chúa Ki-tô và sự tôn vinh Thiên Chúa. . . đạt được theo cách hiệu quả nhất có thể."

Không gì có thể ngăn chặn lòng biết ơn về món quà Thánh Thể

Mặc dù đại dịch khiến chương trình kỷ niệm trọng thể không thể thực hiện, Ðức Thánh Cha nói với người dân Chile rằng "Không có trở ngại nào có thể làm câm lặng lòng biết ơn tuôn trào từ trái tim của tất cả anh chị em, những người con của Giáo hội khi hành hương tại Chile, những người với đức tin và tình yêu đã canh tân sự dâng hiến của mình cho Chúa, với hy vọng chắc chắn rằng Người sẽ tiếp tục đồng hành cùng hành trình của anh chị em trong dòng lịch sử."

Sống cử hành Thánh Thể

Ðức Thánh Cha khuyến khích tín hữu Chile "sống cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể, là mầu nhiệm liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, với sự tôn kính và cảm tạ tràn đầy đối với Chúa, vì đó là nguyên tắc của sự sống mới và sự hiệp nhất, thúc đẩy chúng ta lớn lên trong sự phục vụ huynh đệ những người nghèo nhất và không có lợi nhất trong xã hội của chúng ta."

Thư của Ðức Thánh Cha được đọc trong Thánh lễ do Ðức cha Bastres cử hành hôm Chúa Nhật. Ðức cha thông báo rằng giáo phận sẽ dành khu cư trú Gioan Phaolô II cho người cao niên ở "Nhà Chúa Ki-tô", nơi có nguy cơ bị đóng cửa. Ngài nói rằng đây là "một dấu chỉ" trong dịp kỷ niệm 500 năm, ngày Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Chile, giáo phận muốn dấn thân giúp đỡ người già "bởi vì chúng ta nhận ra Chúa nơi họ." (CSR_8191_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page