Tu viện Capuchino cha thánh Piô bị cách ly

 

Tu viện Capuchino cha thánh Piô bị cách ly.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Giovanni Rotondo (RVA News 08-11-2020) - Hôm 6 tháng 11 năm 2020, vì một tu sĩ bị lây nhiễm Coronavirus, toàn thể tu viện của các cha dòng Capuchino, ở thị trấn San Giovanni Rotondo, nơi có Ðền thánh cha Piô, bị cách ly 14 ngày.

San Giovanni Rotondo là một thị trấn có khoảng 25,000 dân cư, cách Roma 270 cây số đường chim bay và 385 cây số đường bộ về hướng đông nam. Thánh đường tại đây có thể chứa được 7,000 người và bệnh viện "Nhà thoa dịu đau khổ", do cha thánh Piô sáng lập được coi là lớn nhất ở miền nam Italia.

Việc cách ly tất cả các cha Capuchino được thỏa thuận với Ðức Tổng giám mục Franco Moscone sở tại và với cha Giám tỉnh Maurizio Placentino liên hệ. Các lễ mỗi ngày bị giảm xuống còn hai thánh lễ, do các linh mục từ các tu viện khác đến cử hành. Các lễ này cũng được trực tuyến lúc 7 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi sáng và 6 giờ chiều. Thánh đường Ðức Mẹ Ân Phúc và tầng hầm Ðền thánh, nơi có di hài thánh Piô được trưng bày, cũng bị đóng cửa.

Trước đại dịch, Ðền cha thánh Piô mỗi năm có khoảng sáu triệu tín hữu đến hành hương.

(Vatican News 6-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page