Ðức Thánh cha cử hành lễ cầu cho các linh hồn

 

Ðức Thánh cha cử hành lễ cầu cho các linh hồn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2020) - Chiều ngày lễ Các Linh hồn, 2 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã dâng thánh lễ tại nguyện đường Giáo hoàng Học viện Teutonico ở nội thành Vatican.

Tham dự thánh lễ này có khoảng 20 người, trong đó có một nửa là các giáo dân thuộc Huynh đoàn Thánh Maria, chuyên nâng đỡ các chủng sinh và giúp cử hành thánh lễ cho các tín hữu tiếng Ðức ở Roma. Ngoài ra, có một số linh mục sinh viên Học viện.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã quảng diễn bài đọc sách ông Gióp và mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban niềm hy vọng, giữa bao nhiêu nghịch cảnh của cuộc đời, noi gương ông Gióp đã giữ vững niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ðức Thánh cha nói: "Niềm hy vọng Kitô là một hồng ân và chúng ta không thể không có, nhưng chúng ta phải cầu xin Chúa ban niềm hy vọng ấy. Có bao nhiêu bất hạnh và điều xấu khiến chúng ta tuyệt vọng và nghĩ rằng mọi sự là một thất bại chung kết, sau cái chết chẳng còn gì nữa. Nhưng niềm hy vọng không đánh lừa, như thánh Phaolô đã nói. Niềm hy vọng lôi kéo chúng ta và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Niềm hy vọng là hồng ân của Thiên Chúa kéo chúng ta tiến về sự sống, về niềm vui vĩnh cửu".

Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha đã được cha Hans Fischer, Giám đốc Học viện Teutonico, hướng dẫn viếng thăm nghĩa trang nhỏ bé ở phía trước nhà nguyện. Ngài rảy nước thánh và cầu nguyện cho những người quá cố an nghỉ tại đây. Sau đó, Ðức Thánh cha xuống hầm Ðền thờ thánh Phêrô gần đó để cầu nguyện trước mộ của các Ðức Giáo hoàng.

(Vatican News 2-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page