Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh minh xác:

Ðức Thánh cha không thay đổi đạo lý về hôn nhân

 

Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh minh xác: Ðức Thánh cha không thay đổi đạo lý về hôn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2020) - Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh minh xác: Ðức Thánh cha Phanxicô không hề thay đổi đạo lý của Giáo hội về hôn nhân.

Hãng tin Công giáo CNA (và Aciprensa.com) truyền đi ngày 1 tháng 11 năm 2020, cho biết Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã yêu cầu các vị Sứ thần Tòa Thánh chia sẻ với các giám mục một số minh xác về những lời tuyên bố gần đây của Ðức Giáo hoàng Phanxicô trong một phim tài liệu tựa đề "Phanxicô", của nhà đạo diễn người Mỹ gốc Nga về những người đồng tính luyến ái. Các tuyên bố này của Ðức Thánh cha không liên hệ tới đạo lý Công giáo về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ nhưng về luật pháp dân sự.

Ðức Tổng giám mục Franco Coppolo, Sứ thần Tòa Thánh tại Mêhicô, đã chia sẻ vấn đề này trên trang mạng Facebook của ngài. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng Năm năm ngoái, dành cho một nữ ký giả Mêhicô, Ðức Thánh cha khẳng định rằng trong một gia đình, nếu có người con có xu hướng đồng tính luyến ái thì không thể vì đó mà xua đuổi con cái ra ngoài, những người con ấy có quyền được sống trong gia đình.

Tiếp đến là vấn đề những cặp đồng tính luyến ái. Lập trường của Ðức Giáo hoàng Phanxicô được biểu lộ cách đây 10 năm, khi ngài còn là Hồng y Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Chính quyền Argentina bấy giờ muốn làm luật công nhận hôn nhân đồng phái. Ðức Hồng y Bergoglio nói rằng "hôn nhân đồng phái" là điều không thích hợp, nhưng ngài nhìn nhận những cặp đồng phái có quyền được luật pháp bảo vệ, ví dụ về vấn đề kinh tế, bảo hiểm sức khỏe hoặc thừa kế, v.v. Ðức Hồng y luôn tránh gọi đó là "hôn nhân". Ðức Hồng y Bergoglio cũng đề nghị trong một khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Argentina bỏ phiếu ủng hộ việc nhà nước ban hành luật pháp dân sự bảo vệ những cặp đồng tính luyến ái, như một giải pháp khác với "sự bình đẳng hôn nhân". Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Argentina đã bỏ phiếu chống lại đề nghị này của Ðức Hồng y Tổng giám mục Buenos Aires.

(CNA, Aci 1-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page