Ðức Thánh Cha dâng lễ

cầu nguyện cho các tín hữu qua đời

 

Ðức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-11-2020) - Chiều thứ Hai 2 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại nghĩa trang Teutonic ở nội thành Vatican để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Trong bài giảng Thánh lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, Ðức Thánh Cha suy tư về lời của ông Gióp và giải thích rằng niềm hy vọng của người Kitô hữu là một món quà nhưng không của Chúa nếu chúng ta cầu xin Chúa, là một "mỏ neo mà chúng ta ở phía bên kia, nơi Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta".

Ðức Thánh Cha nói rằng mặc dù bị "đánh bại", ông Gióp bày tỏ xác tín của mình: "Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất." Ngài giải thích rằng mặc dù ông Gióp cảm thấy mình càng lúc càng bị đau khổ, càng bị xuống tinh thần, nhưng vào lúc đó, có nguồn ánh sáng ấm áp ôm choàng ông và làm ông an tâm: "Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người."

Niềm hy vọng Ki-tô giáo mang lại ý nghĩa sống

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xác tín này chính là niềm hy vọng Ki-tô giáo. Hy vọng này là món quà mà chúng ta phải xin Chúa: Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng. Có nhiều điều xấu xa xảy đến khiến chúng ta thất vọng, tin rằng chết là hết, nhưng lời của ông Gióp nhắc nhở chúng ta.

Chính thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng hy vọng không làm thất vọng. Hy vọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, lôi kéo chúng ta đến với hạnh phúc vĩnh cửu. Hy vọng là mỏ neo mà chúng ta bám vào. Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: trong những giây phút vui mừng cũng như trong những giờ phút thử thách, ngay cả khi cái chết đang đến gần, "chúng ta hãy lặp lại như ông Gióp đã nói: Tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống, và tôi sẽ tận mắt nhìn thấy Người."

Sau Thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện tại các ngôi mộ của nghĩa trang Teutonic và sau đó ngài xuống hầm mộ của đền thờ thánh Phê-rô và cầu nguyện tại phần mộ của các Giáo hoàng tiền nhiệm đã qua đời. (CSR_8053_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page