Ðức Hồng y Sarah kêu gọi Tây phương thức tỉnh

trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan

 

Ðức Hồng y Sarah kêu gọi Tây phương thức tỉnh trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-10-2020) - Ðức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, kêu gọi các nước Tây phương thức tỉnh trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan, sau vụ khủng bố tại Vương cung thánh đường Ðức Bà, tại Pháp, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020 làm cho ba người chết.

Thủ phạm là một thanh niên Hồi giáo cực đoan 20 tuổi, người Tunisi, đã vào Italia và sang Pháp hồi tháng Chín. Hắn dùng dao chém chết ba người đang cầu nguyện trong nhà thờ, vừa giết người vừa hô to khẩu hiệu "Allah Akbar", Thượng Ðế cao cả! Thủ phạm bị cảnh sát bắn bị thương.

Trong một sứ điệp ngắn (twitter) ngày 29 tháng 10 năm 2020, Ðức Hồng y Sarah, người Guinea Equatorial, bên Phi châu, đã viết: "Hồi giáo cực đoan là một chủ nghĩa cuồng tín kinh tởm cần phải bị bài trừ mạnh mẽ và quyết liệt. Trào lưu này sẽ không ngưng chiến. Ðáng tiếc là người Phi châu chúng tôi biết điều đó quá rõ. Những kẻ man rợ luôn là kẻ thù của hòa bình. Tây phương, ngày nay là Pháp, phải hiểu điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện".

Mặt khác, cùng ngày 29 tháng 10 năm 2020 sau vụ khủng bố ở thành phố Nice, cựu thủ tướng Malaysia, ông Mohammed Mahathir, 95 tuổi, tuyên bố rằng người Hồi giáo có quyền trừng phạt nước Pháp vì những tội ác của nước này vì nước Pháp đã qui trách cho mọi người Hồi giáo và tôn giáo của người Hồi về những gì mà một cá nhân đã làm.

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, một thanh niên Hồi giáo đã chém đầu một thầy giáo ở vùng Paris, ông Samuel Paty, vì ông đã trưng dẫn những hí họa của báo Charlie Hebdo cho các học sinh để thảo luận về quyền tự do ngôn luận. Sau vụ này, tại nhiều thành phố ở Pháp có chiếu những hí họa chống ngôn sứ Mohammed trên mặt tiền của các tòa thị chính.

Hôm 29 tháng 10 năm 2020, cảnh sát Pháp đã bắn chết một người Hồi giáo ở thành phố Avignon, sau khi người này dùng võ khí đe dọa những người qua đường.

Cũng liên quan đến vụ khủng bố ở thành phố Nice, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Ðức đều gởi sứ điệp liên đới với Giáo hội Công giáo Pháp, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

(KNA 29-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page