Ðức giám mục Kumba cám ơn Ðức Thánh cha

về lời kêu gọi cho Camerun

 

Ðức giám mục Kumba cám ơn Ðức Thánh cha về lời kêu gọi cho Camerun.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kumba (RVA News 30-10-2020) - Ðức cha Agapitus Nfon, giám mục giáo phận Kumba thuộc vùng tiếng Anh bên Camerun, Phi châu, cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì đã lên án vụ thảm sát các học sinh và kêu gọi hòa bình cho Camerun.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 28 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha lên án vụ sát hại dã man tám em học sinh và làm bị thương nặng 12 em khác, hôm 24 tháng 10 năm 2020, trong một trường học ở vùng Kumba, nói tiếng Anh ở miền tây bắc Camerun. Những kẻ sát nhân đã dùng dao rựa chém các em. Chính phủ Camerun nói rằng đây là hành động của những người đòi ly khai, tách vùng nói tiếng Anh ra khỏi Camerun đa số nói tiếng Pháp, để trở thành một nước độc lập.

Ðức Thánh cha chia buồn với gia đình các em học sinh và dân chúng, đồng thời "Cầu xin Thiên Chúa soi sáng các tâm hồn, để những hành động như thế không bao giờ tái diễn nữa và để miền nói tiếng Anh bị tàn phá ở Camerun có thể tìm lại được an bình!" Ngài cũng nói: "Tôi cầu mong rằng võ khí sẽ im tiếng và có thể đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người và quyền của mỗi người trẻ được giáo dục và được tương lai".

Phản ứng về lời kêu gọi của Ðức Thánh cha, Ðức giám mục giáo phận Kumba nói: "Tôi muốn cám ơn Ðức Thánh cha vì đã lên án hành vi dã man như thế. Vụ sát nhân này thực là một hành vi đáng ghét đổ xuống những người muốn học hỏi. Vì thế tôi cám ơn Ðức Thánh cha vì việc lên án này, đánh động tâm hồn nhiều người. Nhiều người biết rằng Giáo hội chống lại những gì đang xảy ra và các tín hữu giáo phận Kumba cảm thấy thực sự được an ủi vì những lời của Ðức Thánh cha. Tình trạng ở đây thật là thương tâm. Từ sau vụ thảm sát ấy, dân chúng rất buồn, các trẻ em không đến trường nữa, các trẻ em để tang, cha mẹ các em cũng vậy. Từ thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020, dân chúng và các trẻ em ở lại trong nhà, họ kinh sợ".

(Vatican News 28-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page