Dư luận hiểu lầm và giải thích sai

lời Ðức Giáo hoàng

 

Ðức Hồng y Gracias: Dư luận hiểu lầm và giải thích sai lời Ðức Giáo hoàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 30-10-2020) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, và cũng là một trong bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô, nói rằng nhận định gần đây của Ðức Giáo hoàng Phanxicô về việc bảo vệ dân sự đối với sự sống chung của các cặp đồng phái, bị hiểu lầm và giải thích sai.

Trong thông cáo báo chí, công bố hôm 27 tháng 10 năm 2020, Ðức Hồng y Gracias nói: "Không hề có thay đổi gì trong đạo lý của Giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái. Những bình luận của Ðức Thánh cha là điều hoàn toàn phù hợp với những gì ngài vẫn thường lập đi lập lại: đó là tỏ lòng thương xót, tìm đến với những người ở ngoài lề, bảo vệ người yếu thế, v.v."

Những phản ứng về lập trường của Ðức Giáo hoàng đã bùng lên từ chiều ngày 21 tháng 10 năm 2020, dư luận tại nhiều nơi trong Giáo hội. Người ta bàn tán về tin, theo đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho đạo diễn người Mỹ gốc Nga, ông Evgeny Afineevsky của cuốn phim tài liệu tựa đề "Francesco", Ðức Thánh cha đã tuyên bố cần làm luật dân sự bảo vệ cuộc sống chung của các cặp đồng phái. Có người giải thích rằng Ðức Giáo hoàng ủng hộ hôn nhân đồng phái và thay đổi đạo lý Công giáo về vấn đề này.

Trong thông cáo, Ðức Hồng y Gracias viết: "Những nhận xét của Ðức Giáo hoàng được phổ biến rộng rãi và có những phản ứng khác nhau. Tôi thấy cần phải ra thông cáo làm sáng tỏ vấn đề từ phía Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ..". Theo Ðức Hồng y, Ðức Giáo hoàng đã nói những người đồng tính luyến ái có quyền có một gia đình. "Ðiều rõ ràng ở đây là Ðức Giáo hoàng nói về gia đình, trong đó những người đồng phái ấy sinh ra. Ðiều này rõ hơn trong phần sau đó, khi Ðức Giáo hoàng nói những người đồng tính ấy không thể bị đẩy ra khỏi gia đình của họ chỉ vì họ có xu hướng đồng tính luyến ái".

Ðức Hồng y Gracias quả quyết rằng Ðức Giáo hoàng không kêu gọi nhìn nhận hôn nhân đồng phái, khi ngài nói cần phải có một sự bảo vệ nào đó dành cho những người sống chung với nhau. Nhận định của Ðức Giáo hoàng chắc chắn không phải là sự công nhận của Giáo hội Công giáo đối với các cặp đồng phái. "Ðạo lý của Giáo hội, rút từ Kinh thánh và Truyền thống, thật là rõ ràng và không hề bị làm tan loãng. Ðức Giáo hoàng Phanxicô chỉ bày tỏ quan tâm của ngài đối với những người có thể ở trong tình trạng khó khăn và ngài tìm kiếm một sự bảo vệ dân sự nào đó để bảo vệ quyền lợi của những người ấy, ví dụ bảo hiểm, an sinh xã hội...".

(Indian Matters 27/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page