Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý

dương tính với Covid-19

 

Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý dương tính với Covid-19.

Hồng Thủy

Perugia (Vatican News 29-10-2020) - Văn phòng truyền thông xã hội của Hội đồng giám mục Ý thông báo rằng Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, 78 tuổi, tổng giám mục giáo phận Perugia và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã dương tính với virus corona.

Thông cáo của Hội đồng giám mục Ý nói rằng Ðức Hồng y đã làm xét nghiệm "tăm-bông" virus corona và đã có kết quả dương tính. Thông cáo cho biết Ðức Hồng y Chủ tịch "sống khoảnh khắc này với niềm tin, hy vọng và can cảm. Tình trạng của ngài được theo dõi liên tục. Ðồng thời, các cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm truy tìm dấu vết và xác minh những người có tiếp xúc với ngài."

Các giám mục Ý bày tỏ sự gần gũi với Ðức Hồng y Chủ tịch

Trên đài truyền hình Tv2000 của Hội đồng giám mục Ý, Ðức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký, bày tỏ sự gần gũi của toàn thể Hội đồng giám mục Ý với vị chủ tịch: "Chúng tôi gần gũi với Ðức Hồng y Chủ tịch của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi chắc chắn gần gũi và cầu nguyện cho ngài".

Ðức cha Russo nói thêm: "Tại thời điểm này, chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự gần gũi của chúng tôi với tất cả các gia đình và những người bị Covid-19 để họ có thể tìm thấy sự trợ giúp trong sự gần gũi của nhiều người đang trải qua những ngày này theo những cách khác nhau và với những vai trò khác nhau".

Các giám mục miền Umbria cầu nguyện cho Ðức Hồng y Bassetti

Các giám mục miền Umbria của Ý cũng bày tỏ sự gần gũi với Ðức Hồng y. Ðức cha Renato Boccardo, giám mục Spoleto-Norcia, Chủ tịch Hội đồng giám mục miền Umbria, viết rằng các mục tử miền Umbria "ở bên Ðức Hồng y với tình quý mến và đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và những lời cầu chúc, trong khi liên đới cách mầu nhiệm với nhiều bệnh nhân, ngài được mời gọi đối mặt với thử thách của virus corona."

Các giám mục miền Umbria nói thêm: "Cảm kích và biết ơn về sự phục vụ quý báu của Ðức Hồng y đối với Giáo hội Ý trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng giám mục, các giám mục mời gọi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện xin Chúa ban cho ngài và cho những người đau khổ vì Covid-19 ơn sức mạnh và sức khỏe."

Ðức Hồng y Bassetti là Hồng y thứ tư trên thế giới bị nhiễm virus corona sau Ðức Hồng y giám quản Roma Angelo De Donatis; Ðức Hồng y Philippe Ouedraogo, tổng giám mục của Ouagadougou, Burkiana Faso; và Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc. (Avvenire 28/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page