Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

sắp viếng thăm Thụy Sĩ

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh sắp viếng thăm Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-10-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sắp viếng thăm Liên bang Thụy Sĩ, từ ngày 7 đến 9 tháng 11 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh.

Theo chương trình, sáng thứ Hai, 9 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Parolin sẽ gặp ông Ignazio Cassis, ngoại trưởng Liên bang. Cùng sáng hôm đó, tại Ðại học Fribourg, có buổi lễ chính thức kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh, với sự hiện diện của ngoại trưởng Thụy Sĩ, Ðức Hồng y Parolin và Ðức cha Felix Gmuer, giám mục giáo phận Basilea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ gặp các giám mục Thụy Sĩ, tại nhà nguyện thánh Nicola, cầu nguyện và suy niệm, sau đó sẽ có cuộc họp chung với Hội đồng Giám mục, tại khách sạn Pax Montana, trao đổi về các vấn đề mục vụ, chính trị liên quan đến Giáo hội và luật pháp nhà nước, liên quan tới Giáo Hội". Người ta không biết nội dung, nhưng báo chí cho rằng có thể vấn đề huấn thị của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ sẽ được đề cập tới. Ðức cha Felix Gmuer đã từng phê bình huấn thị này. Ðề tài này cũng có thể được bàn tới trong cuộc gặp gỡ của các giám mục với 11 đại diện phụ nữ.

Vùng Thụy Sĩ nói tiếng Ðức cũng có những vấn đề giống như Giáo hội Công giáo tại nước Ðức láng giềng, nhiều giáo xứ không có linh mục và giáo dân hoặc phụ nữ đảm nhận việc coi xứ.

Ngày thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 2020, khi đến Thụy Sĩ, Ðức Hồng y Parolin sẽ viếng thăm Phân khoa thần học tại thành phố Lugano, là vùng nói tiếng Ý tại nước này. Sáng Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh sẽ chủ sự thánh lễ tại Ðan viện Einsiedeln của dòng Biển Ðức. Vì đại dịch, chỉ có 30 người được tham dự thánh lễ này, theo qui luật của chính quyền bang Schwyz ở địa phương, bất luận đó là nhà thờ lớn nhỏ. Tòa Tổng đại diện ở địa phương đề nghị xác định số người dự lễ tùy theo khả năng chỗ trong thánh đường, nhưng chính quyền địa phương nhất mực không chuẩn chước.

(KNA 27-10-2020, Cath.ch 28-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page