Bộ giáo sĩ không muốn nói chuyện

với giáo dân về các vấn đề giáo xứ

 

Bộ giáo sĩ không muốn nói chuyện với giáo dân về các vấn đề giáo xứ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-10-2020) - Bộ giáo sĩ muốn nói chuyện trên cấp giám mục với Hội đồng Giám mục Ðức về Huấn thị liên quan đến các giáo xứ, chứ không nói chuyện với Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, như yêu cầu của Hội đồng Giám mục Ðức.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Bộ giáo sĩ đã công bố huấn thị về việc cải tổ các giáo xứ để đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin mừng. Trong huấn thị, có điều khoản khẳng định rằng giáo dân không thể điều khiển giáo xứ và chỉ có linh mục mới có thể thi hành chức năng này. Qui định này đi ngược với xu hướng tại nhiều địa phương ở Ðức hiện nay, một phần vì tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này, và đàng khác, do chủ trương giải trừ giáo sĩ. Một số giám mục Ðức đã mạnh mẽ phê bình huấn thị này.

Hôm 26 tháng 10 năm 2020, Ðức cha Georg Baetzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, ra thông cáo cho biết đã xin hẹn gặp Bộ giáo sĩ để nói chuyện về vấn đề huấn thị của Bộ về giáo xứ, để giải tỏa những căng thẳng tại Ðức về huấn thị này. Nhưng Bộ giáo sĩ trả lời là không muốn tham dự của giáo dân ở giai đoạn này trong cuộc đối thoại.

Ðức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ nói rằng huấn thị ngày 20 tháng 7 năm 2020 chỉ nhắc lại những qui định hiện hành của Bộ giáo luật. Ngài viết: "Xét vì huấn thị, tự bản chất, trước tiên nói với các giám mục (Xc Can. 34,1) nên trong giai đoạn này tôi xem các giám mục là những người đối tác cần thiết của Bộ giáo sĩ."

Ðức cha Franz-Josef Bode, giám mục Osnabrueck, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, gọi huấn thị của Bộ giáo sĩ là một "sự kềm hãm mạnh mẽ đối với động lực và sự đánh giá cao việc phục vụ của giáo dân". Nhưng thư của Ðức Hồng y Stella có đoạn viết: "Cũng như các giám mục quan tâm và muốn các quyền cũng như đặc ân của các vị được tôn trọng, thì các vị cũng phải tuân hành các khoản giáo luật về phạm vi và thẩm quyền của giáo sĩ, những người thánh hiến và giáo dân".

(KNA 26-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page