Ðức Thánh Cha Phanxicô

mơ về một "cộng đồng Châu Âu" liên đới

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô mơ về một "cộng đồng Châu Âu" liên đới.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 28-10-2020) - Nhân dịp kỷ niệm 50 hợp tác giữa Toà Thánh và các tổ chức Châu Âu, Ðức Thánh Cha gởi một thư cho Ðức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Toà Thánh. Ngài nhắc đến các giá trị nền tảng của đại lục này và ước mong nó có những giá trị để tặng cho thế giới.

Khởi đi từ kinh nghiệm đối phó với đại dịch Covid-19, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và cộng tác. Kinh nghiệm đại dịch cho thấy, các giải pháp đơn phương không đạt được kết quả; ngược lại, sự liên đới tạo nên những sáng kiến mới trong việc giải quyết vấn đề.

Ngày nay dường như bối cảnh xung đột và căng thẳng diễn ra khắp nơi, nhưng chỉ có con đường huynh đệ và liên đới mới có thể là sức mạnh đích thực dẫn đến tương lai.

Sự thay đổi nhanh chóng của thời đại có nguy cơ kéo theo việc mất căn tính, đặc biệt, thiếu đi những giá trị chia sẻ làm nền tảng cho xã hội. Cần tìm ra lý tưởng để hướng đến tương lai, vì không có lý tưởng, người ta sẽ yếu ớt và chia rẽ. Ngược lại, Ðức Thánh Cha khuyến khích Châu Âu đừng sợ để cho cánh cửa hiện tại được mở hơn quá khứ; đừng sợ đói khát sự thật và công lý; đừng sợ đói khát sự vĩnh cửu.

Ngày nay, dù nhiều người tại Châu Âu nhìn tương lai với sự không chắc chắn, nhưng nhiều người khác nhìn Châu Âu với tràn đầy hy vọng và thấy rằng Châu Âu vẫn có điều gì đó để trao tặng cho thế giới và nhân loại. Do đó, Ðức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ Châu Âu bám rễ vào lịch sử và văn hoá của miền đất này. Ðồng thời, ngài cũng ước mơ về một Châu Âu là một người bạn của mỗi và tất cả mọi người; Châu Âu là một gia đình và là một cộng đoàn, là nơi tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và mang chúng lại với nhau bằng sự chia sẻ trách nhiệm.

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha ước mơ Châu Âu được đánh dấu bởi một sự thế tục lành mạnh, nơi đó Thiên Chúa và Xê-da tách biệt nhau nhưng không đối ngược nhau. Kitô giáo ngày nay mang một trách nhiệm lớn lao: đó là được kêu gọi để phục vụ như men trong bột để làm sống lại lương tâm của Châu Âu và giúp khởi động những năng lượng mới cho xã hội. (CSR_7872_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page