Ðức Thánh cha tiếp giáo sư và sinh viên

của Phân khoa Giáo hoàng "Marianum"

 

Ðức Thánh cha tiếp giáo sư và sinh viên của Phân khoa Giáo hoàng "Marianum".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-10-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tái khám phá vai trò của Mẹ Maria trong viễn tượng Công đồng chung Vatican II.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020, dành cho 200 giáo sư và sinh viên của Phân khoa Giáo hoàng Marianum ở Roma, chuyên về Thánh Mẫu học, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

Phân khoa này do Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ thành lập năm 1895, như Học viện thánh Alessio Falconier và được Ðức Giáo hoàng Piô XII nâng lên hàng Phân khoa thần học năm 1950 với danh hiệu là "Marianum".

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng trong lịch sử, không có Công đồng chung nào nói nhiều về Thánh Mẫu học cho bằng Công đồng chung Vatican II, nhất là chương 8 của Hiến chế Lumen gentium, Ánh sáng muôn dân. Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta cần tái khám phá Ðức Mẹ theo viễn tượng của Công đồng. Như Công đồng đã làm nổi bật vẻ đẹp của Giáo hội bằng cách trở về nguồn và lấy đi những bụi bặm bám vào đó qua các thế kỷ, cũng vậy những điều kỳ diệu của Mẹ Maria có thể được tái khám phá rõ hơn bằng cách đi vào trọng tâm mầu nhiệm về Mẹ."

Trong ý hướng này, Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Giáo hội cần tái khám phá con tim từ mẫu của Mẹ, đang khao khát sự hiệp nhất và cả trái đất của chúng ta cũng cần sự hiệp nhất ấy để tái trở thành căn nhà chung của mọi con cái. Ðức Mẹ mong muốn điều đó, Mẹ "muốn sinh ra một thế giới mới, trong đó tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, trong đó có chỗ cho mỗi người bị gạt bỏ trong xã hội chúng ta" (Fratelli tutti, 278). Chúng ta đang cần tình mẫu tử, cần vị sinh ra và tái sinh sự sống trong dịu dàng, vì chỉ có hồng ân, sự săn sóc và chia sẻ mới giữ cho gia đình nhân loại hiệp nhất với nhau. Thế giới không có các bà mẹ, thì không có tương lai: những lời lãi và lợi lộc, tự chúng, không mang lại tương lai, trái lại càng gia tăng sự chênh lệch và bất công. Trong khi đó các bà mẹ làm cho mỗi người cảm thấy như ở nhà và mang lại hy vọng".

Sau cùng, Ðức Thánh cha khích lệ Phân khoa Marianum về Thánh Mẫu học không những tiếp tục là một học viện đầy tinh thần huynh đệ, nhưng còn mở ra những khả thể mới, cộng tác với các học viện khác, giúp mở rộng những chân trời và tiến cùng nhịp bước với thời đại. Ngài nhận xét rằng: "Ðôi khi có sự sợ hãi không muốn cởi mở vì e sợ bị mất đặc tính của mình, nhưng khi ta dấn thân để trao ban sự sống và sinh ra tương lai, thì ta không lầm lẫn, như các bà mẹ vẫn làm. Mẹ Maria là người mẹ dạy về nghệ thuật gặp gỡ và cùng nhau tiến bước".

(Rei 24-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page