Các giám mục Canada

động viên chống nới rộng trợ tử

 

Các giám mục Canada động viên chống nới rộng trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 25-10-2020) - Các giám mục Canada kêu gọi động viên chống lại dự luật C-7, sửa đổi hình luật và nới rộng luật năm 2016 để cho phép trợ tử, cả những người không ở giai đoạn cuối đời.

Lập trường này cũng được 50 vị lãnh đạo tôn giáo khác đề ra trong lời kêu gọi chung, công bố hôm 14 tháng 10 năm 2020. Các vị đặc biệt lo âu về dự luật cho phép xin trợ tử trước, cả trong những trường hợp cái chết không phải là điều có thể dự đoán trước một cách hữu lý.

Tuy có sự chống đối trên đây, dự luật do chính phủ Canada đề xướng vẫn được đệ trình quốc hội và không thay đổi gì so với văn bản đã được trình bày ngày 24 tháng 2 năm 2020.

Ðức cha Richard Gagnon, Tổng giám mục giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nhắc lại rằng thay vì giúp kết liễu sinh mạng người già và người bệnh, cần tăng cường việc trị liệu chống đau và săn sóc tốt đẹp hơn cho những người dễ bị tổn thương. Kinh nghiệm mục vụ của các giám mục đã chứng tỏ rằng các bệnh nhân dễ yêu cầu an tử hoặc giúp tự tử, khi sự đau đớn của họ không được đáp ứng thích đáng bằng những phương thức trị liệu chống đau và khi nhu cầu cần được nâng đỡ không thỏa đáng, hoặc họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vấn đề thực sự ở đây là việc trị liệu chống đau và săn sóc bệnh nhân có nhiều thiếu sót tại Canada, như các cuộc điều tra mới đây tại các nhà dưỡng lão trong thời kỳ đại dịch Covid-19 cho thấy.

Ðức Tổng giám mục Gagnon đặt câu hỏi: "Làm sao chính phủ liên bang Canada có thể bình tâm nới rộng việc an tử và trợ tử khi mà đất nước chúng ta chưa cung cấp cho các công dân sự săn sóc cơ bản dành cho người già và người sắp qua đời?". Và Ðức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu Công Giáo và những người thiện chí, hãy lên tiếng chống lại điều mà ngài gọi là "một đạo luật bất chính và tai hại về luân lý".

(Vatican News 23-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page