Tổng giáo phận Munich

nhận được tiền thuế gia tăng

 

Tổng giáo phận Munich nhận được tiền thuế gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 24-10-2020) - Mặc dù số tín hữu Công giáo ở Ðức rời bỏ Giáo hội lên tới mức kỷ lục trong năm 2019, số tiền thuế tổng giáo phận Munich, ở miền nam Ðức nhận được lên tới 665 triệu Euro, theo thông cáo hôm 23 tháng 10 năm 2020 của tổng giáo phận. Ngân khoản này nhiều hơn 20 triệu Euro so với năm 2018.

Tòa Tổng giám mục Munich cũng có biết tổng số tài sản hiện nay của giáo phận là ba tỷ 600 triệu Euro, tức là tăng thêm 114 triệu Euro so với năm 2018 trước đó.

Tại Ðức, tín hữu các tôn giáo được nhà nước công nhận đều có nhiệm vụ phải đóng cho Giáo hội của mình số tiền thuế từ 8-9% tiền thuế đóng cho chính phủ. Ai không muốn đóng thuế nữa, thì phải làm đơn tuyên bố rời bỏ Giáo hội. Nhưng sau đó họ không được quyền lãnh nhận các bí tích nữa, kể cả việc an táng theo nghi thức của đạo.

Tổng giám mục giáo phận Munich là Ðức Hồng y Reinhard Marx, một trong sáu Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha và cũng là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh. Trong năm 2019, có 10,744 tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, đây là con số kỷ lục và là lần đầu tiên số người rời Giáo hội tại giáo phận này vượt qua con số 10,000 mỗi năm.

Trong năm 2019, tổng cộng 27 giáo phận Công giáo tại Ðức nhận được sáu tỷ 760 triệu Euro, tăng 100 triệu so với năm trước đó, dường như nhờ sự tăng trưởng kinh tế. Tổng số tín hữu Công giáo rời Giáo hội trong năm 2019 là 272,771 người, cũng là một con số kỷ lục.

Cùng ngày 23 tháng 10 năm 2020, Tổng giáo phận Munich cho biết vì đại dịch, số thiếu hụt trong ngân sách năm 2020 có thể vào khoảng 42 triệu Euro, tuy nhiên năm trước đó, giáo phận dư được 93 triệu Euro, nên có thể có sự bù đắp.

(CNA, KNA 23-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page