Một tổng giáo phận ở Brazil tham gia

chương trình tái chế nhựa để giảm rác thải ở biển

 

Một tổng giáo phận ở Brazil tham gia chương trình tái chế nhựa để giảm rác thải ở biển.

Hồng Thủy

Rio de Janeiro (Vatican News 24-10-2020) - Ngày 4 tháng 10 năm 2020, Ðức Hồng y Orani Joao Tempesta của Rio de Janeiro đã chủ sự Thánh lễ tại đền thánh Ðức Mẹ La Panha, đánh dấu việc bắt đầu hợp tác với một công ty của Canada trong Chương trình Ðức tin để giảm lượng nhựa thải ra đại dương.

Giáo phận Rio de Janeiro cho biết, việc liên kết với Ngân hàng Nhựa "mang lại một cách thế bền vững hơn để giúp các đại dương bớt rác thải nhựa nguy hiểm và phù hợp với lời kêu gọi bảo vệ trái đất của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si' về chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta."

Ðức Hồng y Tempesta nói rằng đây là một cử chỉ cụ thể khác của tổng giáo phận tham gia vào việc chăm sóc ngôi nhà chung. "Với những cử chỉ đơn giản này, chúng ta sẽ loại bỏ các đồ nhựa khỏi gia đình, đường phố và sông ngòi, và ngăn chúng thải ra đại dương."

Tại buổi lễ, ông Cleiton Ramos, điều phối viên chương trình đức tin của Ngân hàng Nhựa ở Brazil, đã tặng Ðức Hồng Y Tempesta một chuỗi tràng hạt làm từ các dây thừng mà các ngư dân Indonesia thường vất ra biển. Nó được đựng trong một chiếc hộp làm bằng nhựa tái chế. Món quà này tương tự như món quà mà người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhựa David Katz đã tặng cho Ðức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2017.

Với những kết quả ban đầu của chương trình, ông Ramos cho biết chương trình đang có các kế hoạch để mở rộng. Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi là có các thùng thu gom tại ít nhất 20 giáo xứ trong thành phố vào tháng 12 và ít nhất 40 vào giữa năm sau cũng như mở rộng sang các bang khác ở Brazil." (CNS 23/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page