Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh

lên án các vụ đốt phá thánh đường ở Chile

 

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh lên án các vụ đốt phá thánh đường ở Chile.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bogotà (RVA News 22-10-2020) - Ðoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, có trụ sở ở Bogotà, thủ đô Colombia, đã liên đới với Giáo hội Công giáo tại Chile, và lên án những vụ đốt phá hai thánh đường Công giáo tại Santiago de Chile, hôm Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020.

Nhà thờ giáo xứ Ðức Mẹ Mông Triệu và nhà thờ thánh Phanxicô Borgia của cảnh sát đã bị những người biểu tình bạo động đốt phá.

Trong thông cáo, công bố hôm 21 tháng 10 năm 2020, Ðoàn Chủ tịch CELAM hy vọng nhà chức trách Chile sẽ mau lẹ làm sáng tỏ vụ đốt phá các thánh đường vừa nói, và gọi vụ này là "điều không thể chấp nhận được dưới bất kỳ hình thức nào, vì tất cả mọi người đều phải làm việc cho sự tiến bộ của các dân tộc liên hệ, nỗ lực sống trong an bình và hòa hợp".

Thông cáo của Ðoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh có đoạn viết: "Chúng tôi lên án hành vi phạm thánh, xúc phạm đến các thánh đường, và chống lại đời sống thiêng liêng của các tín hữu và công trình loan báo Tin mừng của Hội thánh, nhất là trong thời kỳ đại dịch hiện nay, gây khó khăn cho tất cả chúng ta".

Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cũng gửi sứ điệp liên đới và bày tỏ sự gần gũi với Giáo hội tại Chile, nhân vụ hai nhà thờ bị đốt phá. Ðức Hồng y viết: "Chúng tôi cầu xin Chúa đổ hồng ân trên nhân dân Chile để có thể làm cho những tâm hồn bạo lực trở nên hiền dịu và có thể nảy sinh sự tôn trọng chân lý, công lý và các quyền con người... giữa thời điểm khó khăn vì sự bùng nổ bạo lực, xảy ra cho một số thánh đường tại Santiago de Chile".

(Vatican News 20-10-2020; Fides 21-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page