Thống kê về Giáo hội Công giáo

 

Thống kê về Giáo hội Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-10-2020) - Trên thế giới, bình quân cứ 3,210 giáo dân Công giáo thì có một linh mục, và hiện nay Âu châu vẫn là đại lục có nhiều nhất về số linh mục và tu sĩ.

Hôm 16 tháng 10 năm 2020, Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo đã công bố thống kê về Giáo hội nhân Ngày Thế giới truyền giáo, Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020, theo đó trên thế giới hiện có khoảng 414,000 linh mục, trong khi số tín hữu Công giáo là một tỷ 329 triệu người, theo thống kê tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ngoài ra, Giáo Hội có 47,500 phó tế vĩnh viễn và 641,660 nữ tu. Số thừa sai giáo dân và giáo lý viên là 376,200 người, con số này liên tục gia tăng cũng như số phó tế vĩnh viễn.

Tính đến cuối năm 2018, Giáo hội có 5,377 giám mục, tức là 12 vị ít hơn so với năm 2017 trước đó. Nói chung, số linh mục, tu sĩ và giáo lý viên giảm sút tại Bắc Mỹ và Âu châu, trong khi gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Phần lớn các tín hữu Công giáo sinh sống tại Mỹ châu, bỏ xa con số tại Âu châu và Phi châu. Tuy nhiên, trong số 414,000 linh mục của Giáo hội, có gần 171,000 tại Âu châu, và gần 122,500 vị tại Mỹ châu, sau đó là 68.265 linh mục tại Á châu và Phi châu có gần 48,000 linh mục. Trong Giáo hội có gần 116,000 chủng sinh.

Âu châu vẫn đứng đầu về số nữ tu, với gần 224,250 chị, tiếp theo đó là Á châu có hơn 174,000 nữ tu, thứ ba là Mỹ châu có 160,000 chị.

Phần lớn các phó tế vĩnh viễn là tại Mỹ châu, nhất là tại Hoa Kỳ, với 31,110 thầy. Sau đó là Âu châu có 15,000 phó tế vĩnh viễn. Trong khi đó tại Á, Phi và Úc châu chỉ có từ 350 đến 480 phó tế vĩnh viễn.

(KNA 16-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page