Ðức Tổng giám mục Pezzi

ở Mascơva bị coronavirus

 

Ðức Tổng giám mục Pezzi ở Mascơva bị coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 17-10-2020) - Ðức Tổng giám mục Paolo Pezzi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, bên Nga, bị nhiễm coronavirus và đang tự cách ly, giống như nhiều giáo sĩ Chính thống ở thủ đô Nga và nhiều nơi khác.

Chính Ðức Tổng giám mục Pezzi thông báo tin này qua một Video và cho biết đây cũng là dịp để "tập trung trong chiều sâu về những điều quan trọng nhất". Ðức Tổng giám mục cũng xác tín rằng "thời kỳ này, nếu được Thiên Chúa để như thế, sẽ mang lại những hoa trái cho toàn thể Giáo hội chúng ta, một Giáo hội đang rất cần ơn sủng và sự hiệp nhất".

Trong khi đó tại Nga, Covid-19 đang tái bộc phát trong những ngày gần đây, mỗi ngày có thêm từ 13,000 đến 15,000 ca nhiễm mới tại tất cả các miền trên toàn quốc. Nguyên tại Mascơva, các ca nhiễm lên tới 4,000 mỗi ngày. Trong vòng 24 giờ qua, có gần 8,400 người được khỏi bệnh và 286 người chết. Tổng cộng tại Nga có một triệu 500,000 ca nhiễm, với khoảng 25,000 người tử vong.

Một tia hy vọng cho dân Nga, đó là hôm 14 tháng 10 năm 2020, tổng thống Vladimir Putin thông báo việc đăng ký vắc-xin thứ hai đã được thực hiện, sau vắc-xin thứ nhất tên là Sputnik-V đã được thông báo hồi tháng Chín năm 2020, nhưng cho đến nay kết quả chưa chắc chắn. Vắc-xin mới được đặt tên là EpiVak-Korona, và cũng sẽ có một vắc-xin thứ ba.

Bà Phó thủ tướng Nga, Tatjiana Golikova, cho biết các thí nghiệm lâm sàng về vắc-xin này đã được thử trên 100 người tình nguyện và có mức độ an ninh cao hơn nhiều so với vắc-xin thứ nhất. Trong thời gian tới đây, sẽ được phân phối 60,000 liều đầu tiên để thử nghiệm trên hơn 40,000 người tình nguyện, nhất là những người trên 65 tuổi. Vắc-xin thứ ba cũng đã qua được các giai đoạn đầu và ngày 19 tháng 10 năm 2020 sẽ khởi sự giai đoạn quyết định trên gần 300 người tình nguyện để đạt tới kết quả mong muốn trước tháng Mười Hai năm 2020.

Tổng thống Putin giải thích rằng các vắc-xin của Nga cũng sẽ được đề nghị với các nước khác, với điều kiện các hãng thuốc của các nước này chế tạo và phổ biến, cộng tác với các hãng của Nga chuyên về các vắc-xin vừa nói.

(Asia News 15-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page