Hội nghị kỳ VI về văn hóa Kitô tại Ba Lan

 

Hội nghị kỳ VI về văn hóa Kitô tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lublin (RVA News 15-10-2020) - Hội nghị kỳ VI về văn hóa Kitô sẽ tiến hành tại Ðại học Công giáo Gioan Phaolô II, ở Lublin bên Ba Lan, từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020.

Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ được đại học trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Và ngày hôm sau, Ðức Hồng y sẽ thuyết trình về đề tài "Nguồn cảm hứng Kitô cho nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ".

Tham dự và thuyết trình tại Hội nghị ở Lublin, cũng có Ðức Hồng y Gerhard Mueller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, và giáo sư Rocco Butiglione, một giáo sư triết nổi tiếng người Italia. Ðặc biệt, có Ðức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus đang bị nhà nước cấm cản không cho về nước. Ngài sẽ lên tiếng trong cuộc thảo luận về gia sản chung giữa Ðông và Tây Phương.

Tại Hội nghị, cũng có một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề "thế giới thời hậu đại dịch Covid-19."

Hội nghị về văn hóa Kitô tại Ðại học Lublin do Ðức cha Jozef Zycinski (1848-2011), cố Tổng giám mục giáo phận Lublin, đề xướng hồi năm 2000, với sự tham dự của nhiều nhân vật, như Ðức Hồng y Paul Poupard, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Hội nghị tiến hành bốn năm một lần.

(Sir 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page