Các Giáo hội Kitô Nam Sudan

chào mừng hiệp định mới

 

Các Giáo hội Kitô Nam Sudan chào mừng hiệp định mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 13-10-2020) - Các Giáo hội Kitô tại Sudan chào mừng hiệp định hòa bình mới, được ký kết ngày 3 tháng 10 năm 2020, tại Juba, thủ đô Nam Sudan, giữa đại diện của chính phủ lâm thời và các nhóm phiến quân chính, nhờ sự trung gian của Nam Sudan.

Mục sư William Deng Mian, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Sudan (NCCS), đã tham dự cuộc hòa đàm, tuyên bố rằng "Chúng tôi rất hài lòng. Dân chúng mệt mỏi vì chiến tranh và mong muốn hòa bình. Bất kỳ nỗ lực nào nhắm làm im tiếng súng và để người dân sống trong hòa bình đều là điều rất tốt".

Hiệp định hòa bình vừa nói nối tiếp hiệp định đầu tiên đạt được ngày 31 tháng 8 năm 2020, giữa Mặt trận cách mạng Sudan (Srf), gồm những người nổi dậy từ miền Darfur, nam Kordofan và Nilo xanh, là ba vùng trong đó, phiến quân chống lại chính phủ Sudan dưới thời cựu tổng thống Omar al-Bashir. Hiệp định bàn tới một số vấn đề chủ yếu như an ninh, phân chia quyền bính, bồi thường, hồi hương những người di tản và tị nạn, đề ra những qui luật cho các lãnh thổ vốn do các cộng đoàn bộ lạc sử dụng, và hội nhập các phiến quân vào trong quân đội chính qui Sudan.

Linh mục Musa Timothy, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan và Nam Sudan, cũng bày tỏ hài lòng và nói rằng: "Hiệp định hòa bình được toàn dân Sudan đón nhận và đánh giá cao nói chung, đặc biệt là dân miền Darfur, vốn chịu đau khổ từ năm 2003 vì chiến tranh. Cuộc chiến tại miền này trong 17 năm qua, đã làm cho ít nhất 300,000 người chết và hai triệu 500 ngàn người di tản theo Liên Hiệp Quốc."

Nước Sudan, sau khi miền nam tách rời thành một nước độc lập, tên là Nam Sudan hồi năm 2011, hiện nay còn rộng gần một triệu 900 ngàn cây số vuông, với gần 42 triệu dân cư hầu hết theo Hồi giáo

(Vatican News 11-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page