Hội đồng Giám mục Ấn kêu gọi trả tự do ngay

cho linh mục Dòng Tên mới bị bắt

 

Hội đồng Giám mục Ấn kêu gọi trả tự do ngay cho linh mục Dòng Tên mới bị bắt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vasai (RVA News 13-10-2020) - Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ kêu gọi chính quyền Ấn trả tự do ngay cho cha Stan Swamy, 83 tuổi, dòng Tên, bị nhân viên an ninh bắt giữ hôm 8 tháng 10 năm 2020, về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Ðông ở bang Jharkand, thuộc miền đông bắc Ấn.

Hôm 10 tháng 10 năm 2020, Ðức cha Felix Machado, Tổng giám mục giáo phận Vasai, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn và lo âu về vụ cha Swamy bị bắt tại nhà dòng Tên. Cha cũng bị cáo về tội có dính líu đến vụ xáo trộn ở Bhima-Koregaon, bang Maharastra hồi năm 2018.

Cha Swamy, từ 50 năm nay dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi ở Jharkhand, miền đông bắc Ấn Ðộ. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi, với nhiều thứ bệnh tật như cha Swamy, lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn.

Hội đồng Giám mục Ấn mạnh mẽ kêu gọi chính quyền trả tự do ngay cho cha Swamy. Thông cáo cũng nói rằng "Cộng đoàn Công giáo vẫn luôn được ca ngợi như một tổ chức các công dân lương thiện, tôn trọng luật pháp và phục vụ tổ quốc. Các tín hữu Công giáo Ấn vẫn luôn góp phần xây dựng đất nước và còn tiếp tục cộng tác với chính quyền để phục vụ công ích của mọi người dân Ấn Ðộ và cho sự tiến bộ của đất nước. Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu làm sao để các quyền lợi, nghĩa vụ và đặc ân của mọi công dân được bảo tồn, hòa bình và hòa hợp được tôn trọng giữa mọi người".

Các anh em cùng dòng Tên, những người bênh vực nhân quyền và cả phe đối lập, cũng coi vụ bắt cha Swamy là "một cuộc tấn công chống lại người nghèo".

(Asia News 10-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page